Trong 11 tuần, tỷ phú Mỹ kiếm thêm 565 tỉ USD khi 42 triệu người thất nghiệp

Hơn 42 triệu người tại Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nhưng cũng trong 11 tuần này, giới tỷ phú Mỹ lại bỏ túi thêm 565 tỉ USD.

Tài sản của giới tỷ phú Mỹ vẫn tăng trong bối cảnh hơn 42 triệu người nộp đơn thất nghiệp. (Ảnh minh họa)

Tài sản của giới tỷ phú Mỹ vẫn tăng trong bối cảnh hơn 42 triệu người nộp đơn thất nghiệp. (Ảnh minh họa)

RT đưa tin, theo báo cáo được Viện Nghiên cứu chính sách (IPS) công bố, tài sản của các tỷ phú Mỹ đã tăng thêm 565 tỉ USD trong giai đoạn từ ngày 18/3 – 4/6 tương đương mức tăng 20%. Tính tới ngày 4/6, tổng giá trị tài sản của các tỷ phú tại Mỹ là 3.512 ngàn tỉ USD. Đáng nói, theo IPS, trong 2 tháng qua, Mỹ còn có thêm 16 tỷ phú mới.

Danh sách 4 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ có nhà sáng lập tập đoàn Amazon Jeff Bezos, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Tesla và SpaceX’s Elon Musk, cùng người đồng sáng lập Google Sergey Brin. Bốn tỷ phú này bỏ túi thêm tổng cộng 94,3 tỉ USD.

Ngoài ra, danh sách các tỷ phú kiếm đậm trong giai đoạn Mỹ chứng kiến số người thất nghiệp khổng lồ còn có vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos là bà MacKenzie Bezos khi khối tài sản tăng thêm 12,6 tỉ USD và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với khối tài sản gia tăng 11,8 tỉ USD.

Tuy nhiên, nghiên cứu của IPS cũng cho thấy kể từ đầu năm nay, một vài tỷ phú Mỹ đau lòng chứng kiến tài sản bị sụt giảm nhất là trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt. Điển hình, tỷ phú Warren Buffett đã mất 14 tỉ USD kể từ đầu năm 2020.

“Thông qua nghiên cứu chúng tôi muốn chỉ ra rằng tài sản của giới tỷ phú vẫn gia tăng, trong khi nhiều người khác lại bị thất nghiệp, cắt giảm tiền tiết kiệm, bệnh tất ốm đau và tử vong”, IPS nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trong-11-tuan-ty-phu-my-kiem-them-565-ti-usd-khi-42-trieu-nguoi-that-nghiep-254501.html