Trong buổi sáng, gần 20 trẻ bị lạc ở bãi biển Vũng Tàu

Sáng 2/9, Trung tâm Hỗ trợ dịch vụ du lịch TP Vũng Tàu đã tiếp nhận gần 20 trẻ đi lạc ở các bãi biển trên địa bàn và đưa các cháu về cho gia đình.

Theo Trung tâm hỗ trợ du lịch TP Vũng Tàu, đến trưa ngày 2/9 dù lượng khách đổ về các bãi tắm không tăng so với dịp lễ năm ngoái, nhưng tình trạng trẻ em tắm biển thất lạc xảy ra rất cao.

Trong buổi sáng nay, gần 20 trường hợp trẻ em tắm biển thất lạc đã được tìm thấy và thông báo cho người thân đến nhận.

Nhiều trẻ được cha mẹ nhận về sau 1-2 giờ đi lạc tại các bãi tắm ở Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Trần Hoài Thương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ du lịch TP Vũng Tàu cho biết, ngay khi có thông tin về các cháu bé bị lạc từ các bãi tắm, các hộ kinh doanh ghế, dù trên biển và lực lượng cấp cứu bờ biển, hệ thống nhà hàng, khách sạn trên địa bàn... đã trao đổi thông tin để cùng nhau tìm kiếm trẻ thất lạc.

Đây là những đầu mối có thể tìm ra trẻ đi lạc một cách nhanh nhất, vì họ liên tục trao đổi thông tin với nhau bằng mọi phương tiện và cập nhật liên tục. Nhờ đó mà từ đầu năm đến nay, gần 300 trường hợp trẻ đi lạc đã được tìm thấy sau 1- 2 giờ tìm kiếm./.

Lưu Sơn/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/trong-buoi-sang-gan-20-tre-bi-lac-o-bai-bien-vung-tau-807861.vov