Trồng chanh không hạt cho năng suất cao

Gia đình ông Đậu Xuân Trình ở xóm 1, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên trồng giống chanh không hạt đạt năng suất cao, có thể nhân rộng mô hình tại địa phương này.

Vườn chanh không hạt của gia đình ông Đậu Xuân Trình ở xã Hưng Yên Nam sau 3 năm chăm sóc cho năng suất cao. Ảnh: Thanh Tâm

Vườn chanh không hạt của gia đình ông Đậu Xuân Trình ở xã Hưng Yên Nam sau 3 năm chăm sóc cho năng suất cao. Ảnh: Thanh Tâm

Đầu năm 2020, gia đình ông Đậu Xuân Trình ở xóm 1, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên được hỗ trợ trồng 800 gốc chanh không hạt trên diện tích 12.000m2.

Qua quá trình trồng và chăm sóc cho thấy cây sinh trưởng tốt, từ năm thứ 2 bắt đầu cho thu hoạch quả bói với sản lượng 100kg chanh quả/sào. Sang năm thứ 3, sản lượng đạt 800kg chanh quả/sào. Bước đầu khẳng định cây chanh không hạt có khả năng thích nghi và phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, ít sâu bệnh gây hại, dễ chăm sóc, ra quả quanh năm.

Từ thành công bước đầu của mô hình cây chanh không hạt này, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức hội thảo, đánh giá kết quả và bàn giải pháp để nhân rộng mô hình. Đồng thời, tìm kiếm các doanh nghiệp chế biến để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến ổn định./.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/trong-chanh-khong-hat-cho-nang-suat-cao-post262053.html