Trong 'Diên Hi công lược' Thuần Phi tiếp cận Hoàng hậu là vì mục đích gì?

Để có chỗ đứng trong hoàng cung, việc các phi tần cần phải làm nhất chính là chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng. Nhưng ngược lại, Thuần Phi trong 'Diên Hi công lược' lại lánh xa Hoàng thượng và thân mật với Hoàng hậu. Vậy rốt cuộc Thuần Phi có mục đích gì?

Trong Diên Hi công lược (延禧攻略), đa số các phi tần đều vì tranh giành sự sủng ái của Hoàng đế mà không trừ bất kỳ thủ đoạn nào. Thế nhưng, có một người luôn chọn cách đứng ngoài những cuộc đua tranh ấy, người đó chính là Thuần Phi.Thay vì ra sức lấy lòng chúa thượng, cô lại chọn cách gần gũi, quan tâm Phú Sát Hoàng hậu. Thậm chí đã có lời đồn đại về mối quan hệ giữa cô và Hoàng hậu. Vậy Phú Sát hoàng hậu và Thuần Phi rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tại sao Thuần Phi lại chọn cách tiếp cận Hoàng hậu để sinh tồn trong bốn bức tường thành cao vời vợi?

Rốt cuộc mối quan hệ giữa Phú Sát Hoàng hậu và Thuần Phi trong Diên Hi công lược là gì?

Trong Diên Hi công lược, chuyện Thuần Phi không chấp nhận thị tẩm cùng Càn Long đã dấy lên không ít nghi ngờ trong lòng khán giả. Mỗi lần Hoàng đế đến cung của Thuần Phi, ông đều bị cô tìm cách khéo léo mời đi. Ngược lại, Thuần Phi đối với Hoàng hậu rất tận tâm, chu đáo. Thậm chí, ngày ngày đều đến Trường Xuân cung bầu bạn cùng Hoàng hậu. Những tình tiết này khiến cho khán giả bắt đầu liên tưởng đến mối quan hệ vượt ranh giới giữa Hoàng hậu và Thuần Phi.

Sau này, Nhàn Phi cũng bày tỏ sự hoài nghi của mình đối với cả hai. Thuần Phi vốn không ham vinh sủng của Hoàng đế nhưng lại luôn ở sau bày mưu, hiến kế cho Hoàng Hậu, đến cả Nhàn Phi cũng không thể nhìn ra được rốt cuộc là Thuần Phi đang muốn gì. Nhiều giả thuyết cho rằng người Thuần Phi yêu chính là Phó Hằng và đây chỉ là do cô tình đơn phương tình nguyện. Nhưng giả như Phó Hằng có đáp lại tấm chân tình của cô thì mối tình của họ cũng không thể nào bắt đầu vì Thuần Phi giờ đây đã là người phụ nữ của Càn Long. Phải chăng đây mới là mục đích thật sự mà Thuần Phi muốn tiếp cận Hoàng hậu? Dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng cô tiếp cận Hoàng hậu còn vì mục đích khác.

Trong những tập phim vừa qua, Hoàng thượng từ trong ca khúc Liên Hương Bạn của Lý Ngư đã nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ của Thuần-Hậu, dẫn đến việc ông tức tốc chạy đến Trường Xuân cung trong giận dữ, song lại bị Anh Lạc ngăn cản. Lúc này, Thuần Phi đang châm cứu nhằm điều trị bệnh cho Hoàng hậu ở trong tẩm cung. Trước khi nghe thấy tiếng Anh Lạc nhốn nháo báo hiệu Thánh thượng giá đáo ngoài cửa cung, họ vẫn nghĩ bí mật của mình chưa đến tai Hoàng thượng.

Nguyên nhân gì khiến Hoàng đế bỗng nổi trận lôi đình khi biết Thuần Phi và Hoàng hậu thường xuyên lén gặp nhau trong tẩm thất? Bí mật nằm ở Liên Hương Bạn. Đây là là ca khúc hát về một đôi mỹ nhân tương thân tương ái cùng hầu hạ một chồng. Sau khi về chung một nhà, họ đã hứa với nhau rằng sẽ yêu thương nhau nồng thắm hơn cả một đôi phu thê. Vì thế khi nghe xong đoạn kịch hát này, ngọn lửa ghen tuông trong lòng Hoàng thượng đã bùng lên nghi ngút.

Trước đó, tin đồn về mối quan hệ của Hoàng hậu và Thuần Phi cũng được lan truyền khắp hoàng cung (một phần nhờ Cao Quý phi ra tay khơi mào). Nguyên nhân Thuần Phi tiếp cận Hoàng hậu có khả năng rất lớn là vì em trai của người là Phó Hằng. Hai người họ, Hoàng hậu và Thuần Phi, lúc còn ở Vương gia phủ đã giúp đỡ, dìu dắt lẫn nhau, có thể nói phúc họa gì cũng là tỷ muội tốt.

Cao Quý phi dựa vào những tin đồn thất thiệt về mối quan hệ này đã ra lệnh cho gánh hát trong cung diễn tập ca khúc Liên Hương Bạn với mục đích khơi dậy sự nghi ngờ trong lòng Hoàng thượng. May nhờ có Anh Lạc thông minh nhanh trí báo động mà Hoàng hậu và Thuần Phi mới có cơ hội thoát hiểm trong gang tấc.

Phải chăng vì hâm mộ, yêu thích thị vệ Phó Hằng mà Thuần Phi cam tâm tình nguyện làm việc cho Hoàng hậu? Hiện tại, Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Phó Hằng đang dần có tình cảm với nhau nhưng thật đáng tiếc, dần về sau, Anh Lạc lại trở thành phi tử của Hoàng thượng. Thuần Phi khi biết được mối lương duyên thầm lặng của Anh Lạc và Phó Hằng thì thay đổi tính nết. Xem ra vì Phó Hằng, Thuần Phi sẽ sẵn sàng trở thành kình địch số một của Anh Lạc trong hậu cung sau này.

Thuần Phi trong Diên Hi công lược rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu?

Khi mới bắt đầu câu chuyện, Thuần Phi là một người tốt, luôn hết lòng vì Hoàng hậu. Tuy nhiên sau này, Thuần Phi bắt đầu xuất hiện dị tâm, trở thành một kẻ thủ ác bí ẩn trong thâm cung.

Với một phim cung đấu như Diên Hi công lược, việc khắc họa tính cách những nhân vật nữ sẽ là điểm quyết định sự thành công của bộ phim. Ngô Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn, Tần Lam, Đàm Trác, Vương Viện Khả và những diễn viên nữ khác đều được khán giả khen là “Bức tranh nữ tử của đại Thanh”.

Diễn viên thực lực Vương Viện Khả trong phim đảm nhận vai diễn Thuần Phi được nhận xét là nhân vật thành công trên hai chiến trường. Cô vừa là sủng phi luôn được Càn Long hết lòng yêu thương, cô cũng vừa là người gánh vác nhiều chuyện quan trọng với Hoàng hậu.

Trong những trailer đầu phim có thể nhìn thấy, Thuần Phi của Vương Viện Khả là một người bên ngoài luôn tỏ ra ôn nhu, dịu dàng, luôn mang bộ mặt thánh thiện nhưng bên trong lại là người thâm trầm, nội tâm sâu sắc.

Đến thời điểm này, Thuần Phi vẫn còn là một con “thỏ trắng”, nhưng thời điểm cô chuyển mình thành “cáo” vẫn còn là một ẩn số. Chúng ta cùng tiếp tục đón xem những tập tiếp theo của Diên Hi công lược nhé!

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trong-dien-hi-cong-luoc-thuan-phi-tiep-can-hoang-hau-la-vi-muc-dich-gi-3328558.html