Trong dịp nghỉ lễ, di tích Huế đón hơn 40.000 lượt du khách

Ngày 4/9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã đón khoảng 41.000 lượt khách tham quan (trong đó có gần 10.000 lượt khách quốc tế).

Rất đông du khách đến thăm quan Đại nội Huế trong dịp lễ 2/9

Riêng trong ngày 2/9 đã có hơn 30.000 du khách đến với khu di sản Huế (Đại nội Huế, các lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, Gia Long, Thiệu Trị) theo chính sách miễn vé tham quan của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai hàng năm.

Trong những năm qua, để làm mới các sản phẩm du lịch, tăng tính hấp dẫn, các chương trình nghệ thuật, tour tuyến, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tái hiện những hoạt động xưa để thu hút du khách như: lễ đổi gác của cấm vệ quân cung đình, biểu diễn tiểu nhạc ở sân Điện Thái Hòa, Trường lang Tử Cấm Thành và vườn Cơ Hạ, biểu diễn Đại nhạc tại sân Thế Miếu, biểu diễn ca Huế tại cung Trường Sanh, tái hiện các trò chơi cung đình...

Tái hiện Lễ cung tiến Thanh trà tại Đại nội Huế

Cũng theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, tính đến ngày 3/9/2018, khu di sản Huế đã đón hơn 2,7 triệu lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách. Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, 8 tháng đầu năm 2018, địa phương đã đón hơn 3,1 triệu lượt khách, tăng 26,24% so với cùng kỳ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/trong-dip-nghi-le-di-tich-hue-don-hon-40000-luot-du-khach-108261.html