Đại sứ Cuba khẳng định âm mưu phá hoại Cuba '11/7' đã thất bại nhưng cần phải làm sáng tỏ

Ngày 21/7, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức họp báo về biến cố biểu tình bạo động nổ ra tại Cuba vào hôm 11/7/2021. Tại sự kiện này, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Guillén khẳng định âm mưu phá hoại đó đã thất bại hoàn toàn nhưng vẫn cần phải làm sáng tỏ.

Theo thông tin do Đại sứ quán Cuba cung cấp, cho tới nay, “nhà nước và chính phủ Cuba đã kiểm soát hoàn toàn tình hình, và các cơ quan của Cuba vẫn hoạt động bình thường trong bối cảnh áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 21/7/2021. Ảnh: Trung Hiếu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 21/7/2021. Ảnh: Trung Hiếu.

Phát biểu tại buổi họp báo, tân Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén cho rằng âm mưu bạo loạn lật đổ như thế không có gì lạ với Cuba vì đã liên tục tồn tại các âm mưu phá hoại Cuba trong suốt 6 thập kỷ qua kể từ khi Cách mạng thành công trên đảo quốc này.

Ông Guillén cho biết, đã có hơn 600 âm mưu ám sát nhằm vào lãnh tụ Cuba Fidel Castro và các thế lực thù địch không ngừng tiến hành chống phá Cuba, gây xáo trộn và nghèo khổ cho quốc gia ở vùng Caribe này.

Theo Đại sứ Cuba, loạt biểu tình bạo loạn cộng với cuộc tiến công Cuba trên không gian mạng xã hội vào ngày 11/7 vừa qua là kết quả của một kế hoạch được thai nghén bài bản bên ngoài lãnh thổ Cuba. Ông cho hay, các thế lực phản động đã lợi dụng tình hình khó khăn ngặt nghèo của Cuba thời gian qua để tiến công Cuba thông qua mạng xã hội và kích động biểu tình.

Đại sứ Guillén cho rằng thời gian vừa qua là thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử 6 thập kỷ tồn tại của Cộng hòa Cuba, khi quốc gia này vừa phải đối mặt với sự bao vây cấm vận của Mỹ vừa phải đối chọi với đại dịch Covid-19 khiến Cuba phải áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa chống dịch, kéo theo nhiều hoạt động kinh tế của nước này bị ngừng trệ.

Nhà ngoại giao Cuba cho biết, nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump đã siết chặt hơn bao giờ hết các lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba. Hiện Cuba vẫn hứng chịu 243 lệnh trừng phạt do cựu Tổng thống Trump áp đặt lên Cuba, trong đó có 50 lệnh được áp đặt trong thời kỳ Covid-19.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam chia sẻ, trong loạt biểu tình chống phá Cuba vừa qua, những kẻ biểu tình đã lật xe ô tô, đập phá các cửa hàng, phá hoại tàn sản nhà nước, và Cuba sẽ kiên quyết đưa những kẻ đó ra ánh sáng công lý./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-su-cuba-khang-dinh-am-muu-pha-hoai-cuba-117-da-that-bai-nhung-can-phai-lam-sang-to-875724.vov