Trồng hành lá cho thu nhập khá ở Can Lộc

Với 4 - 5 vụ sản xuất mỗi năm, nhiều hộ dân trồng hành lá ở thôn Lồng Lộng (xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã có nguồn thu nhập ổn định từ loại cây trồng này.

Từ năm 2017, mô hình trồng hành lá được triển khai tại thôn Lồng Lộng (xã Thuần Thiện).

Từ năm 2017, mô hình trồng hành lá được triển khai tại thôn Lồng Lộng (xã Thuần Thiện).

Dịp này, cánh đồng trồng hành lá ở thôn Lồng Lộng vừa cho thu hoạch lá lại vừa ra hoa để lấy giống cho vụ mùa sau.

Theo người dân nơi đây, hành lá được trồng luân phiên 4 – 5 vụ/năm. Thế nhưng, bà con chỉ để cây ra hoa vào vụ đầu năm (khoảng từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 2 âm lịch) bởi đây là lúc thời tiết tốt, những bông hoa có thể làm giống để gieo trồng.

Thông thường, mỗi vụ trung bình 60 - 65 ngày là có thể thu hoạch, tuy nhiên, hành lá kết hoa và nở rộ từ ngày thứ 80 trở đi, đến khoảng 100 ngày hoa bắt đầu rụng dần. Ngoài lấy hoa, nhiều hộ còn dùng cây con mới phát triển (tầm 40 ngày) để tiếp tục gieo trồng.

Mô hình trồng hành lá được UBND xã Thuần Thiện đưa vào sản xuất từ năm 2017. Đây là mô hình được địa phương tham khảo, học hỏi và kí cam kết về giống với xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Để phát triển mô hình, UBND xã đã hỗ trợ mỗi hộ 50% kinh phí với tổng mức đầu tư 450 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí trên, chính quyền địa phương cùng người dân đã xây dựng hệ thống tưới, khoan giếng, lắp đặt các trụ tiếp điện máy bơm… phục vụ sản xuất.

Từ nguồn hỗ trợ của địa phương, người dân đã đầu tư giếng, hệ thống tưới... để phát triển mô hình sản xuất hành lá.

Xã Thuần Thiện hiện có 44 hộ dân trồng hành lá với tổng diện tích 1,5 ha, sản xuất quanh năm, thị trường tiêu thụ ổn định. Qua quá trình chăm sóc cho thấy, hành lá là loại cây trồng ít sâu bệnh nhưng phải chăm sóc thường xuyên, luôn giữ cho đất ẩm để cây phát triển tốt nhất.

Hiện giá hành lá trên thị trường dao động từ 25-30 ngàn đồng/kg, có những lúc cao điểm lên tới 60 ngàn đồng/kg.

Chị Lê Thị Liệu (thôn Lồng Lộng) chia sẻ: “Vào những thời điểm khan hàng, có những hộ bán tới 2 triệu đồng tiền hành lá/ngày. Những hộ sản xuất nhỏ lẻ như chúng tôi mỗi năm có thể thu lãi từ 50-60 triệu đồng sau khi trừ hết chi phí”.

Chị Lê Thị Liệu tập trung làm cỏ, kiểm tra độ ẩm đất để cây hành phát triển tốt.

Những ngày này, người dân xã Thuần Thiện đang tất bật dọn cỏ, kiểm tra độ ẩm của đất để cây hành phát triển tốt, chất lượng nhất khi tới tay người tiêu dùng.

“Gia đình tôi trồng 1 sào hành lá. Năm vừa rồi hành lá được mùa, được giá tuy nhiên gia đình thiếu nhân lực, chưa gieo trồng, chăm sóc được nhiều nên chỉ thu về 40 triệu tiền lãi. Chúng tôi đã tính đến việc mở rộng sản xuất để có thu nhập cao hơn”, bà Lê Thị Nhung (thôn Lồng Lộng) cho biết.

Xã Thuần Thiện hiện có 44 hộ dân trồng hành lá với tổng diện tích 1,5 ha

Ông Nguyễn Nam Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện cho hay: “Mô hình phát triển kinh tế từ trồng hành lá đã từng bước cho thấy sự phù hợp, hiệu quả đối với người dân địa phương. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với thôn Lồng Lộng mở rộng diện tích trồng, nâng cao số lượng cũng như chất lượng của sản phẩm hành lá. Ngoài ra, địa phương sẽ bổ sung, hỗ trợ kinh phí để đầu tư các hạng mục như: giếng tưới, lưới điện, đường nội đồng, hệ thống rào chắn..., cùng người dân phát triển cây trồng chủ lực này".

Được biết, địa phương cũng đang xây dựng để sản phẩm hành lá Thuần Thiện đạt tiêu chuẩn OCOP nhằm phát huy giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Hoàng Nguyên

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/trong-hanh-la-cho-thu-nhap-kha-o-can-loc/244846.htm