Trồng hoa tết: Hài hòa giữa đam mê và kinh tế

(ABO) Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà con nông dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang tất bật với việc chăm sóc hoa phục vụ tết. Mùa hoa tết năm nay, nông dân vẫn trồng các loại hoa quen thuộc được thị trường ưa chuộng như phụng hoàng, vạn thọ, các loại hoa cúc, hướng dương, sống đời…

Trong đó, có ông Phùng Ngọc Dũng, ở ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước, với niềm đam mê và yêu thích hoa phụng hoàng mà hơn 15 năm qua ông đã chọn loại hoa này để trồng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán để vừa thỏa niềm đam mê, vừa có thêm thu nhập dịp tết.

Ông Dũng đam mê với hoa phụng hoàng.

Năm nay, ông Dũng trồng 110 chậu hoa phụng hoàng vàng, đỏ và phụng hoàng ngũ điểm. Ông cho biết, do yêu thích loại hoa này nên vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm dù bận bịu công việc nhưng ông vẫn dành thời gian trồng loại hoa này để vừa thỏa mãn niềm đam mê loại hoa này của bản thân, vừa phục vụ nhu cầu hoa chơi tết của người dân tại địa phương.

Bên cạnh trồng hoa phụng hoàng, ông Dũng còn trồng hoa vạn thọ.

Theo đó, cứ vào khoảng tháng 9 âm lịch, ông Dũng tiến hành gieo hạt cây hoa phụng hoàng, khi cây được 3 - 4 lá, thì vô bầu; đến khi cây được 6 - 7 lá, ông bắt đầu vô chậu trồng. Trồng loài hoa này cần chú ý đến khâu chăm sóc, nhất là khâu tưới nước, bón phân và phòng trị các loại sâu ăn lá, hoa. Đặc biệt, việc tưới nước cho loại hoa này phải tưới ở gốc không được tưới phun lên thân cây, sẽ làm hoa phụng hoàng dễ bị hỏng. Nhờ chăm sóc tỉ mỉ mà hoa phụng hoàng năm nay phát triển tốt, ra hoa đạt yêu cầu. Hiện tại ,110 chậu hoa phụng hoàng của ông Dũng đã được người mua đến đặt hàng với giá 300.000 đồng/cặp.

Bên cạnh hoa phụng hoàng, năm nay ông Dũng còn trồng thêm gần 70 chậu hoa vạn thọ để phục vụ nhu cầu chưng tết của gia đình. Nhờ chú trọng khâu chăm sóc tưới nước, bón phân mà hoa phát triển tốt, dự đoán hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Dũng chia sẻ, việc trồng hoa tết tuy vất vả, nhưng đã gắn bó với gia đình từ nhiều năm nay, trở thành niềm đam mê, háo hức khi tết đến, xuân về. Từ công việc này giúp ông có thêm chút thu nhập vào dịp tết để chi tiêu và lì xì cho con cháu.

Vườn hoa phụng hoàng của ông Dũng đang phát triển tốt, ra hoa đạt yêu cầu.

Mặc dù không phải là vùng chuyên canh hoa lớn, nhưng vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, nông dân huyện Chợ Gạo lại tất bật trồng và chăm sóc nhiều loại hoa để cung cấp cho thị trường. Năm nay, nông dân trồng các loại hoa tập trung nhiều ở các xã Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, Bình Phục Nhứt, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình, Song Bình, Bình Phan, Long Bình Điền, Bình Ninh… vừa mang lại thu nhập dịp tết, vừa tạo nét đẹp cho đời mỗi dịp xuân đến.

C.HƯỞNG - N.XUYÊN - P.MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202401/trong-hoa-tet-hai-hoa-giua-dam-me-va-kinh-te-1002274/