Trọng Hoàng nhắc lại cú phản lưới nhà và chức vô địch của Malaysia để rút kinh nghiệm

Tại buổi họp báo trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam- Malaysia, cầu thủ Trọng Hoàng nhắc lại pha phá bóng phản lưới nhà của Xuân Hợp giúp đội tuyển Malaysia lên ngôi vô địch SEA Games 2009 như một lời nhắc nhở bản thân cần rút kinh nghiệm hơn trong trận đấu lần này.

Sáng nay (10/12), HLV Park Hang Seo và cầu thủ Trọng Hoàng đã tham dự buổi họp báo trước trận gặp Malaysia trong khuôn khổ giải AFF Cup Suzuki 2018.

HLV Park Hang-seo phát biểu tại buổi họp báo trước trận chung kết AFF Cup. Ảnh: VietNamnet

Tại phòng họp báo, HLV Park Hang Seo mở lời: “Đây là trận chung kết sau 10 năm của tuyển Việt Nam, nên trận đấu tới là rất đặc biệt. Vì là trận chung kết, nên rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất."

Đánh giá về những khó khăn ở sân Bukit Jalil, chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay: “Thi đấu trên sân bóng có sức chứa hơn 80 nghìn khán giả đương nhiên là khó khăn, đặc biệt ở sân của Malaysia. Tuy nhiên, tôi cũng đã có cách giúp các cầu thủ có sự tập trung cao nhất, giữ được liên lạc với nhau trên sân... mọi thứ không có vấn đề quá lớn đối với chúng tôi”.

“Malaysia đã có những thay đổi rất khác so với trận đấu ở vòng bảng với tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của tôi, đây là đội bóng sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt. Và việc từng chiến thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều”, HLV Park Hang Seo nói tiếp.

Song, ông cũng khá lo ngại về lo về việc BTC sân để khán giả chiếu lasez vào các cầu thủ hay thủ môn như đã từng làm với thủ thành Tấn Trường nhiều năm trước.

Trọng Hoàng nhắc lại cú phản lưới nhà của Việt Nam để rút kinh nghiệm cho bản thân. Ảnh: VietNamplus

Tiếp lời người thầy của mình, cầu thủ Trọng Hoàng nhắc lại kỷ niệm khá buồn của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 2009. Khi ấy, tấm HCV đã ở rất gần U23 Việt Nam, nhưng pha phá bóng phản lưới nhà của Xuân Hợp đã khiến đội quân của HLV Calisto thua sát nút U23 Malaysia 0-1 trong trận chung kết.

"Trong sự nghiệp của mình, tôi đã có rất nhiều trận đấu với Malaysia, trong đó có những trận mang lại cảm xúc như ở chung kết SEA Games 2009. Khi đó, chúng tôi thua sát nút U23 Malaysia 0-1, dù đã ở rất gần với chức vô địch. Đó là kỷ niệm buồn, nhưng cũng để tôi nhìn lại, rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn nữa. Tại kỳ AFF Cup năm nay, có thể thấy rằng, Malaysia đá vòng bảng bình thường, nhưng càng vào sâu, đá càng gắn kết và càng hay", Trọng Hoàng cho hay.

Trước áp lực trên sân Bukit Jalil, nơi có sức chứa hơn 87.000 khán giả, Trọng Hoàng cho biết, đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với đội khách: "Tôi từng đá trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Bukit Jalil vào năm 2010. Khán giả Malaysia rất cuồng nhiệt. Đây là khó khăn đối với Việt Nam".

Dù vậy, tiền vệ Trọng Hoàng khẳng định đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai: “Toàn đội đã tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi cũng xem video các trận đấu của Malaysia ở giải. Tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đối thủ này vào ngày mai”.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định lợi thế của Malaysia khi được chơi trên sân nhà. Ảnh: Zing.vn

Cũng phát biểu tại buổi họp báo, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng lợi thế của Malaysia là sân nhà nhưng cần sự tập trung cũng như rút ra bài học từ trận thua 0-2 tại Hà Nội ở vòng bảng.

"Trong trận ở Hà Nội, chúng tôi đã chơi tốt nhưng mắc một số lỗi nhỏ nên trả giá bằng hai bàn thua. Chắc chắn là HLV Park Hang-seo sẽ có phương án cho học trò của ông ấy khi thi đấu ở Bukit Jalil với rất đông khán giả", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ tại buổi họp báo.

"Tôi chắc rằng đó không phải điều dễ dàng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tự tin Malaysia sẽ tạo nên bất ngờ cho Việt Nam trong trận đấu ngày mai", ông Tan nói.

Được biết, trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, Malaysia đang gặp vấn đề với hai trụ cột là Syazwan (số 6, tiền vệ) và Mohd Aidil Zafuan (số 7, hậu vệ). Ông Tan cho biết phải đến buổi tập vào tối cùng ngày mới biết liệu họ có thể thi đấu vào ngày mai hay không.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/trong-hoang-nhac-lai-cu-phan-luoi-nha-va-chuc-vo-dich-cua-malaysia-de-rut-kinh-nghiem-a254464.html