Trọng Hoàng nói với FIFA: Tuyển VN sẽ làm mọi thứ để đất nước tự hào

Trong bài viết được đưa ra trang chủ, LĐBĐ thế giới (FIFA) khẳng định Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ lãnh đạo cuộc đua lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Website LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa có bài phỏng vấn cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng của tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tổ chức cao nhất thế giới bóng đá này cho rằng Nguyễn Trọng Hoàng sẽ là người lãnh đạo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử.

Trọng Hoàng có biệt danh là Hoàng "bò" vì nguồn thể lực dồi dào và chạy không biết mệt. ẢNH: AFC

Trọng Hoàng có biệt danh là Hoàng "bò" vì nguồn thể lực dồi dào và chạy không biết mệt. ẢNH: AFC

Trọng Hoàng vắng mặt trong chiến thắng 4-0 của Việt Nam trước Indonesia vì án treo giò. Cầu thủ 32 tuổi của CLB Viettel này sẽ trở lại trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia vào lúc 23h45 đêm mai (11-6) ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Với 4 thắng và 2 hòa, các chiến binh sao vàng của HLV Park Hang-seo đang đứng đầu bảng G xếp trên đội chủ nhà UAE với khoảng cách 2 điểm và hơn Thái Lan, Malaysia 5 điểm.

FIFA khẳng định, Việt Nam đang đứng trước khả năng lớn làm nên lịch sử nếu giành trọn 3 điểm trước Malaysia. Khi đó, Việt Nam có hi vọng lớn lần đầu tiên trong lịch sử vào giai đoạn cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

Bài phỏng vấn Trọng Hoàng được FIFA đưa ra trang chủ.

Chia sẻ với FIFA, Nguyễn Trọng Hoàng cho biết, “Việt Nam chưa bao giờ lọt vào giai đoạn cuối cùng vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy cơ hội tiến vào chặng tiếp theo lần đầu tiên trong lịch sử. Được chơi ở World Cup là giấc mơ của cả dân tộc Việt Nam chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chơi để hiện thực hóa giấc mơ của đất nước.

Trước khi đến UAE, HLV Park Hang-seo đã nói rõ tham vọng giành ít nhất 6 điểm từ ba trận còn lại. Đây cũng là mục tiêu của toàn đội. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu cuối cùng cho mỗi trận đấu. Tôi và các đồng đội sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đất nước tự hào”.

Đội hình đang vào độ sung sức của tuyển Việt Nam. ẢNH: AFC

FIFA nói về Trọng Hoàng, “Ai theo dõi sát các trận đấu của tuyển Việt Nam thời gian vừa qua đều biết về tầm quan trọng của Trọng Hoàng ở đội bóng. Quả thực, trong đội hình chủ yếu còn khá trẻ của HLV Park Hang-seo, cầu thủ 32 tuổi đang chơi cho Viettel là nhân vật lãnh đạo. Với 70 lần ra sân cho đội tuyển, Trọng Hoàng là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất của tuyển Việt Nam.

Anh ấy không xa lạ gì ở vòng loại World Cup khi cùng Việt Nam góp mặt trong 2 chiến dịch trước đó. Trong chiến dịch vòng loại World Cup Qatar 2022 lần này, Trọng Hoàng đá chính cả 5 trận đầu tiên giúp Việt Nam bất ngờ dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại, trong đó có trận thắng UAE 1-0 đầy quả cảm”.

Nói về việc này, Trọng Hoàng khiêm tốn chia sẻ, “Đúng vậy, tôi đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Nhưng trong đội của chúng tôi, mọi cầu thủ đều đóng vai trò quan trọng.

Chúng tôi là các bộ phận của một cỗ máy và chúng tôi cần kết nối tốt với nhau để mạnh nhất có thể. Cá nhân tôi sẽ cố gắng hết sức và chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng đội trẻ của tôi”.

Trọng Hoàng đã 32 tuổi nhưng vẫn có nguồn thể lực dồi dào. ẢNH: AFC

FIFA dẫn dắt câu chuyện, Việt Nam đã tiến bộ đáng kể dưới thời HLV Park Hang-seo kể từ năm 2017. Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ thua Nhật Bản 0-1. Điều đáng mừng hơn nữa là hàng loạt tài năng trẻ được ươm mầm và trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

Nói về vấn đề này, Trọng Hoàng cho biết, “Nhiều người nói rằng tiến bộ lớn nhất mà đội đạt được là về mặt chiến thuật. Và chúng tôi cũng cải thiện rất nhiều về mặt thể chất.

Chúng tôi tốt hơn ở nhiều điểm như kiểm soát bóng, chuyền bóng và thậm chí là ném biên. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sự ăn ý của cả đội là rất cao”.

Đáng chú ý, trong số những cầu thủ triển vọng nhất của Việt Nam có Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn, cả hai đã tạo nên bàn thắng phá vỡ bế tắc trước Indonesia. Hoàng “bò” tiếp tục, “Họ là những cầu thủ trẻ rất tài năng. Cả hai đều có kỹ thuật, nhãn quan và thể lực tốt. Họ là niềm hi vọng trong tương lai của tuyển Việt Nam”.

Tiến Linh đang nổi lên ở vị trí tiền đạo cắm. ẢNH: AFC

FIFA nhận định phong độ của Trọng Hoàng ở Viettel trong giai đoạn 1 V-League vừa qua là bất ổn nhưng Hoàng sẽ lãnh đạo đội bóng đến thành công chưa từng có ở vòng loại World Cup 2022.

Trọng Hoàng xuất sắc trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của Việt Nam đến thời điểm này. Trọng Hoàng cũng giúp Viettel vô địch V-League lần đầu tiên ở mùa giải 2020.

“Tôi đã giành 4 chức vô địch quốc gia với 3 CLB khác nhau nhưng với Viettel thì khác. Khi đó mới là mùa giải thứ hai của Viettel ở giải đấu đỉnh cao Việt Nam. Ở Viettel, khẩu hiệu của chúng tôi là “tỏa sáng trong một khoảnh khắc” nên tôi thực sự muốn tiếp tục tiến lên phía trước và đạt được những mục tiêu mới (vòng loại World Cup 2022)”, Trọng Hoàng nói thêm.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/trong-hoang-noi-voi-fifa-tuyen-vn-se-lam-moi-thu-de-dat-nuoc-tu-hao-991660.html