Trồng hơn 2.000 cây Thông Mã Vĩ tại Khu di tích Đá Chông - K9, Hà Nội

Đoàn viên thanh niên nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và sinh viên Khối tài chính, Ngân hàng vừa cùng tham gia trồng hơn 2.000 cây Thông Mã Vĩ tại Khu di tích Đá Chông - K9 (Ba Vì, Hà Nội).

Chuỗi Chương trình Sứ giả môi trường do Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

Vừa qua, tại Khu Di tích Đá Chông – K9 (Ba Vì, Hà Nội),1.200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh của hơn 40 đơn vị bộ, ngành, doanh nghiệp, Học viện, trường Đại học, Trung học phổ thông đã trồng 2.000 cây Thông Mã Vĩ.

Đây là hoạt động trong chương trình Sứ giả môi trường – Phát động trồng đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân (28/11/1959 - 28/11/2019) và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).

Chuỗi Chương trình Sứ giả môi trường do Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường thông qua các hành động cụ thể như: trồng thêm nhiều cây xanh, không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông….

Theo Ban Tổ chức, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của 40 đơn vị với 1.200 Đoàn viên, thanh niên của Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an); Đoàn viên, sinh viên, học sinh của hơn 20 Học viện, trường đại học như: Học viện Tài chính, Học viên Ngân hàng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học Quân sự, Đại học RMIT, Trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), huyện Thanh Thủy (Phú Thọ)...; Đoàn viên, thanh niên của các đơn vị sản xuất kinh doanh như: Ngân hàng Agribank, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng SHB, Tổng công ty điện lực miền Bắc, EVN Hà Nội, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam), Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông…Nhãn hàng Alipas Platinum của Công ty Dược phẩm ECO tài trợ chính cho chương trình.

Đoàn viên thanh niên nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và sinh viên Khối tài chính, Ngân hàng vừa cùng tham gia trồng hơn 2.000 cây Thông Mã Vĩ tại Khu di tích Đá Chông - K9 (Ba Vì, Hà Nội).

Trước khi tham gia trồng cây, các bạn trẻ đã kính cẩn làm lễ Báo công dâng Bác. Đại diện các đơn vị tham gia trồng cây vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ từ các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại nghi thức thiêng liêng này, Ban tổ chức và đại diện các đơn vị tham gia trồng cây cùng nhau ký Phát động trồng đồi cây “Dâng Bác - Ơn Thầy” và cam kết chung tay bảo vệ môi trường.

Trong dịp này, Lãnh đạo Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo đã có Công văn số 180/CVĐX – INEREN gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất Chính phủ chọn ngày 28/11 là ngày “Môi trường Việt Nam”. Mục đích của đề xuất này là mong muốn tập trung sự quan tâm, chú ý của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Việt Nam đối với tầm quan trọng của môi trường, đồng thời khuyến khích tinh thần và trách nhiệm của cả cộng đồng cùng “Chung tay - Đồng lòng Bảo vệ môi trường". Nếu được Thủ tướng chấp thuận, lần đầu tiên, Việt Nam có ngày môi trường của riêng mình để nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường trong toàn dân.

Hải Yến

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/trong-hon-2000-cay-thong-ma-vi-tai-khu-di-tich-da-chong---k9-ha-noi-d110892.html