Trọng Hùng chấn thương ngay trước trận Thanh Hóa - Phố Hiến

HLV Fabio Lopez cho biết Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Văn Vinh đã bị chấn thương ở buổi tập chuẩn bị cuối cùng. Ông muốn cả đội chiến đấu một phần vì 2 cầu thủ đó.

Chiều 25/5, Thanh Hóa có chiến thắng 2-1 trước Phố Hiến ở vòng loại Cúp Quốc gia, qua đó giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, bên cạnh các cầu thủ ngoại không được điền tên vào danh sách thi đấu, Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Văn Vinh cũng không có mặt.

Trả lời báo chí, ông Fabio Lopez cho biết cả 2 đã bị chấn thương hôm qua, ở buổi tập chuẩn bị cuối cùng tại sân nhà Thanh Hóa. Vì thế, Trọng Hùng và Văn Vinh đã không thể ra thi đấu. Đó là một thiệt thòi lớn cho Thanh Hóa và ông đã lên tinh thần cho các cầu thủ còn lại bằng việc chiến đấu bù cho đồng đội của mình.

 HLV Fabio Lopez mới về nhận việc ở đội Thanh Hóa 4 tháng và ông đang có rất nhiều việc phải làm để gắn kết các cầu thủ trẻ.

HLV Fabio Lopez mới về nhận việc ở đội Thanh Hóa 4 tháng và ông đang có rất nhiều việc phải làm để gắn kết các cầu thủ trẻ.

Không những mất 2 cầu thủ trước trận, HLV Thanh Hóa cũng phải có 2 sự thay người bắt buộc vì chấn thương. Điều đó làm cho quyền được thay 5 cầu thủ với ông không còn nhiều ý nghĩa.

Nói về trận đấu, HLV Fabio Lopez cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ đã tuân theo đấu pháp do ông đưa ra, duy chỉ có một sai sót dẫn đến bàn thua trong hiệp một. Ông Fabio cho rằng các cầu thủ hiện tại đều trẻ, nhiều người lần đấu đá V-league, nên ông cần thêm thời gian để các mảnh ghép có thể phối hợp hài hòa với nhau.

Ông hài lòng với cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson, người đã ghi bàn mở tỷ số, và cho rằng anh đã chơi tốt từ xưa đến nay. Ông cũng hài lòng với Lê Phạm Thành Long, cầu thủ từng được HLV Park Hang-seo triệu tập. Ông cho biết việc Long chơi ít trong thời gian qua là sự tính toán theo quãng thời gian 3-4 trận. Và trước đó, ông đã tính việc tung Long vào hiệp 2.

Bàn thắng ở những giây cuối cùng của đội trưởng Đình Tùng giúp Thanh Hóa tiến thẳng vào vòng 1/8.

Nói về đối thủ, HLV Fabio Lopez cho rằng Phố Hiến đã không quên trận thua play-off cuối mùa trước. Vì vậy, họ chơi rất quyết tâm và gây nhiều khó khăn cho Thanh Hóa.

Về phía CLB Phố Hiến, trợ lý Lê Phước Tứ cho rằng đội mình đa phần là các cầu thủ trẻ, có thể có trình độ nhưng còn non. Khi đối đầu với CLB đang chơi ở V-league như Thanh Hóa thì việc mắc sai sót dẫn đến thua cuộc là có thể hiểu được.

Năm nay, hành trình lên hạng có thể gặp nhiều khó khăn khi ông Tứ cho rằng có nhiều đội đã lộ rõ tham vọng ngay từ đầu như Bình Định, Vũng Tàu và đặc biệt là Khánh Hòa.

Highlights CLB Phố Hiến 1-2 Thanh Hóa: Chủ nhà thua ở giây cuối Chủ nhà Phố Hiến gỡ hòa 1-1 trước CLB Thanh Hóa ở phút 90 nhưng kịch tính đẩy lên cao nhất khi Đình Tùng ghi bàn giây cuối giúp đội khách đi tiếp ở Cúp Quốc gia chiều 25/5.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-hung-chan-thuong-ngay-truoc-tran-thanh-hoa-pho-hien-post1088445.html