Trọng Hùng: 'UAE rất khỏe, nhưng U23 Việt Nam không ngại'

Tiền vệ Trọng Hùng khẳng định anh đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng đối đầu với đối thủ mạnh UAE trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2020.

Vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương, Trọng Hùng đang rất háo hức được ra sân để thể hiện mình. Ở những buổi tập vừa qua, cầu thủ CLB Thanh Hóa đang được HLV Park Hang Seo thử nghiệm chơi hậu vệ phải thay Tấn Tài bị treo giò. Trọng Hùng tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ ở cuộc đối đầu U23 UAE vào ngày 10/1 tới.

Trọng Hùng chia sẻ: “Hiện tại tôi cùng toàn đội U23 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt và tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới với UAE. Thể lực và tâm lý của tôi đang rất tốt. Tôi tập trung và rất sung sức để sẵn sàng ra sân. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu sắp tới".

Tiền vệ Trọng Hùng rất tự tin. Ảnh S.N

Tiền vệ Trọng Hùng rất tự tin. Ảnh S.N

Về chấn thương của mình, Trọng Hùng cho biết anh đã hồi phục nhưng bác sỹ Choi yêu cầu những cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương cần tập thêm để cơ có thể khỏe hơn và giảm nguy cơ tái phát chấn thương.

Nói về vị trí mới ở U23 Việt Nam, Trọng Hùng chia sẻ: “Việc thầy thử nghiệm em ở vị trí thi đấu mới không có vấn đề gì lớn. Các cầu thủ đều chuyên nghiệp nên phải thích nghi để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ BHL giao cho. Tôi tự tin chơi được ở các vị trí nếu được BHL tin tưởng. Tất nhiên, đá hậu vệ phải thì sẽ khác tiền vệ cánh trái nhưng như tôi đã nói, nếu tập trung sẽ làm tốt".

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân là UAE, Trọng Hùng nói: "Không chỉ riêng tôi mà toàn đội đều có sự nghiên cứu kỹ về các đối thủ. Đây là đội bóng mạnh, khỏe, chơi kỹ thuật, nhưng U23 Việt Nam không ngại. Chắc chắn HLV Park Hang Seo đã có cách đối phó. Tôi hy vọng là U23 Việt Nam có giải đấu thành công".

Huy Phong (Từ Buriram)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/trong-hung-noi-gi-truoc-tran-gap-uae-o-vck-u23-chau-a-2020-607048.html