Trong Làng VĐV Asian Games 18

VH- Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong công tác tổ chức Đại hội thể thao lớn nhất khu vực, với sự tham gia của tới 45 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng nước chủ nhà Indonesia đang làm hết sức mình vì sự thành công của Đại hội.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi sau khi trải qua một hành trình dài là những nụ cười rạng rỡ, sự nồng nhiệt mà các tình nguyện viên dành cho các vị khách gia nhập Làng VĐV của Đại hội.

Sau màn đón tiếp nồng nhiệt của các tình nguyện viên, các vị khách hào hứng gia nhập Làng VĐV Asian Games 18.

Trên trục đường chính vào Làng có rất nhiều “cây” bán sim di động dễ thương như thế này

Cuộc sống trong Làng VĐV lúc nào cũng nhộn nhịp với sự gia nhập của các Đoàn Thể thao đến từ các nước.

Đại bản doanh của Đoàn Thể thao Việt Nam đặt tại tòa nhà số 7.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập Làng, bạn có thể đến với nhà ăn của Làng VĐV. Đây là nhà ăn được lắp đặt di động, khá rộng. Dù thức ăn chưa thật phong phú nhưng cũng có đầy đủ các món từ rau sống cho tới thịt bò, cơm gạo lứt…

Các cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam luôn tận tình hướng dẫn các đội tuyển. Trong ảnh là HLV Huỳnh Hữu Chí (Cử tạ) nhận thẻ sim điện thoại để tiện cho việc liên lạc phục vụ công tác chuyên môn.

Thu Sâm (từ Indonesia)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/trong-lang-vdv-asian-games-18