Trong Luật Công an nhân dân chưa có quy định rõ thế nào là 'thành tích đặc biệt xuất sắc'

Sáng 2/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo đại biểu Nguyễn Phương Thủy - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, về quy định xét thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong luật chưa có quy định rõ thế nào được coi là thành tích đặc biệt xuất sắc, cũng chưa giao cơ quan nào quy định chi tiết nội dung này do đó đại biểu đề nghị giao chính phủ bổ sung tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích xuất sắc để làm cơ sở xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ công an nhân dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trong-luat-cong-an-nhan-dan-chua-co-quy-dinh-ro-the-nao-la-thanh-tich-dac-biet-xuat-sac