Trong lực lượng quản lý thị trường vẫn còn 'con sâu làm rầu nồi canh'

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thừa nhận năng lực, chuyên môn của một số cán bộ ngành QLTT còn yếu kém. Đâu đó còn có 'con sâu làm rầu nồi canh', làm mất uy tín lực lượng QLTT.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) chiều 2/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận năng lực, chuyên môn của một số cán bộ ngành quản lý thị trường còn yếu kém. Đâu đó còn có "con sâu làm rầu nồi canh", không những làm mất uy tín lực lượng QLTT mà còn cả lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải yêu cầu lực lượng QLTT phải thực hiện tốt chỉ đạo, nghiêm túc trong thực thi công vụ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm.

“Có người nói rằng đối tượng tinh vi, mình phải tinh vi hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó. Mình không tinh vi bằng họ thì là thua. Chưa nói đến việc điều kiện làm việc, phương tiện mình còn yếu, nhưng đầu mà thua họ thì rất khó chiến thắng”, Thứ trưởng Hải nói.

Tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Tiêu hủy thuốc lá lậu ở miền Tây. Ảnh: N.Trinh.

Tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Tiêu hủy thuốc lá lậu ở miền Tây. Ảnh: N.Trinh.

Báo cáo 6 tháng đầu năm cho thấy tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp nhưng không còn công khai như trước đây. Tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm vẫn tập trung tại địa bàn các tỉnh biên giới Tây Nam, biên giới miền Trung, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và biên giới phía Bắc.

Hàng hóa vi phạm tập trung chủ yếu các mặt hàng như rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, đường ăn, xăng dầu, thuốc lá điếu, gia cầm, vải, quần áo may sẵn, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng điện tử, pháo nổ, đồ chơi bạo lực…

Tình hình gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các hành vi gian lận chủ yếu là quay vòng hóa đơn để hợp thức hóa hàng lậu; kê khai giá trên hóa đơn bán hàng để giảm thuế GTGT; gian lận về đo lường, chất lượng xăng dầu, phân bón, sang chiết gas trái phép; sản xuất hàng hóa chưa được phép lưu hành…

Hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, quần áo, đồ thời trang, đồ gia dụng, điện tử - điện máy, hàng tiêu dùng, phân bón, xe đạp điện, xe máy điện...

Lực lượng QLTT cả nước kiểm tra 79.284 vụ; xử lý 52.147 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 282,4 tỷ đồng.

Hiếu Công

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trong-luc-luong-quan-ly-thi-truong-van-con-con-sau-lam-rau-noi-canh-post865589.html