Trống Mái hát khúc tình ca

Tối ngày 6-4, tại Di tích lịch sử danh thắng quốc gia hòn Trống Mái nằm trên dãy Trường Lệ, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tưng bừng tổ chức Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái.

Hòn Trống Mái được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 1962, trở thành biểu tượng về tình yêu thủy chung, son sắt của người Việt và là điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch khi đến với Sầm Sơn.

Thời gian qua, TP Sầm Sơn đã xây dựng, được thông qua kịch bản lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái; tổ chức lễ hội thường niên nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn khách thập phương. Năm nay, TP Sầm Sơn xây dựng chương trình nghệ thuật lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái có chủ đề “ Đá hát khúc tình ca” nhằm thổi hồn thêm cho danh thắng bằng những lời ca trữ tình, giai điệu âm nhạc sâu lắng, tươi trẻ, dạt dào tình biển, tình người xứ Thanh.

Với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng, lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái ở Sầm Sơn năm 2019 còn tái hiện huyền thoại Trống Mái, tôn vinh mối tình chung thủy, tình yêu lứa đôi cùng những giá trị nhân văn trường tồn, thao thức chảy trong đời sống đương đại.

Trước đó, TP Sầm Sơn đã xây dựng đường hoa, trang trí trục đường đi bộ hướng đến hòn Trống Mái; tổ chức hội thi mâm cơm gia đình, các trò chơi, trò diễn dân gian, khai mạc hội trại Thanh niên cùng nhiều hoạt động thể thao sôi nổi.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/39769202-trong-mai-hat-khuc-tinh-ca.html