Trồng mới hơn 764 ha rừng tập trung

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, từ đầu năm đến nay, với điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng tập trung đạt trên 764 ha, sử dụng khoảng 1,52 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Đồng thời, tổ chức chăm sóc, trồng dặm và bảo vệ tốt diện tích cây và rừng non mới trồng nhằm đảm bảo cây trồng phát triển tốt.

Bên cạnh đó, thực hiện phát động Tết trồng cây năm 2024, đến nay toàn tỉnh đã trồng được 154.414 cây xanh các loại. Trong đó, cây xanh bóng mát là 31.142 cây, cây xanh trồng phân tán các loại 123.200 cây.

Một số địa phương có số lượng cây xanh được trồng lớn là huyện Vĩnh Linh với hơn 1.200 cây xanh bóng mát và 22.000 cây xanh phân tán; huyện Gio Linh hơn 1.650 cây xanh bóng mát và 11.200 cây xanh phân tán; huyện Triệu Phong 700 cây xanh bóng mát và 30.000 cây xanh phân tán; huyện Hải Lăng 1.520 cây xanh bóng mát và 55.000 cây xanh phân tán.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt, triển khai đến toàn ngành trồng mới 15.000 cây xanh các loại tại các trụ sở, trường học, địa điểm thuộc ngành tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lê An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/trong-moi-hon-764-ha-rung-tap-trung/184394.htm