Trong một buổi sáng, 42 chiến cơ, 8 tàu Trung Quốc vượt trung tuyến

42 chiến đấu cơ Trung Quốc đã vượt nơi mà Đài Loan gọi là đường trung tuyến giữa Eo biển Đài Loan.

Theo cập nhật từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, các lực lượng của đảo đã phát hiện 42 chiến cơ Trung Quốc bao gồm các loại J-10, J-11 và J-12 cùng 8 tàu, vượt đường trung tuyến mà Đài Loan cho là ranh giới không chính thức giữa đảo và Trung Quốc đại lục.

Cùng lúc, truyền thông Trung Quốc công bố những video, hình ảnh về cuộc tập trận, trong đó tàu chiến rầm rập trên biển còn máy bay chiến đấu đang tiếp nhiên liệu trên không.

Đây là động thái mới nhất kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện cuộc tập trận xung quanh Đài Loan.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy

Theo thông báo ngắn gọn của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc, ngày 8/4 Bắc Kinh sẽ tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu và tập trận ở Eo biển Đài Loan và khu vực phía Bắc, Nam, Đông của đảo Đài Loan theo kế hoạch đã lên từ trước. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Trung Quốc đưa ra thông báo tập trận ngay sau khi bà Thái trở về Đài Loan sau chuyến thăm Trung Mỹ dài ngày đồng thời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa rời Trung Quốc kết thúc chuyến thăm chính thức nước này.

Tàu chiến Trung Quốc tham gia tập trận gần Phúc Châu, đối diện với đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát (Ảnh: Reuters)

Phía Đài Loan cho rằng Trung Quốc đã sử dụng chuyến quá cảnh của bà Thái tại Mỹ làm cái cớ để thực hiện cuộc tập trận quân sự làm tổn hại nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định họ sẽ phản ứng bình tĩnh với thái độ nghiêm túc không làm leo thang căng thẳng hay gây tranh chấp.

Trung Quốc công bố hình ảnh máy bay tiếp dầu trên không trong cuộc tập trận kéo dài 3 ngày (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, tờ People’s Daily – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - đã đăng tải một bài bình luận tuyên bố, Chính phủ Trung Quốc có năng lực mạnh mẽ, đủ để lật đổ mọi hình thức ly khai đòi độc lập từ Đài Loan.

Tất cả các biện pháp đáp trả của Chính phủ Trung Quốc đều thuộc quyền của Trung Quốc để bảo vệ quyền chủ quyền và chủ quyền quốc gia, tờ báo này nhấn mạnh.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần nước này, cực lực phản đối việc bà Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm Trung Mỹ cũng như có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Về phía Đài Loan, bà Thái nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng Chính quyền Bắc Kinh bác bỏ vì coi bà là người muốn ly khai.

Đường trung tuyến trên Eo biển Đài Loan là gì?

Cái gọi là "đường trung tuyến" được Tướng không quân Mỹ Benjamin O. Davis Jr. đề xuất năm 1955 và Washington gây sức ép để hai bờ eo biển Đài Loan ngầm công nhận giới tuyến đó.

Trước năm 1999, quân đội Trung Quốc không điều lực lượng vượt qua ranh giới nhưng trong hơn 20 năm qua, hoạt động này ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, hồi tháng 8/2022, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi tới thăm Đài Bắc, Bắc Kinh đã thực hiện hành động chưa từng có đó là tập trận xung quanh Đài Loan.

Thời điểm đó, Trung Quốc nhiều lần đưa máy bay vượt đường trung tuyến và thẳng thừng tuyên bố không có cái gọi là "đường trung tuyến" ở Eo biển Đài Loan vì Đài Loan là "một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc".

Đáp lại, người đứng đầu Cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) nhấn mạnh, hiện Trung Quốc đại lục và Đài Loan được phân tách bởi Eo biển Đài Loan, đồng thời cả hai bên đều ngầm thừa nhận một đường trung tuyến không chính thức trong nhiều năm qua.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-co-dong-thai-manh-sau-chuyen-tham-cua-lanh-dao-dai-loan-d587307.html