Trong nhiệm kỳ của ông Biden, Mỹ sẽ 'quan tâm đầy đủ' tới châu Á-Thái Bình Dương

Các nhà chiến lược chính sách đối ngoại Australia tin rằng Mỹ sẽ tham gia đầy đủ hơn với các đồng minh của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden.

Ông Joe Biden được nhận định sẽ đem lại những điều "tích cực" cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Nguồn: The Australian)

Nhật báo The Australian ngày 8/11 dẫn lời Giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Australia Peter Jennings nhận định, ông Biden sẽ đem lại những điều “tích cực” cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau 4 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump.

Ông Biden sẽ tham gia cùng các đồng minh và xây dựng cho mình một nội các gồm những người có năng lực cùng chia sẻ mối quan tâm tới khu vực này.

Chuyên gia Jennings cho rằng ông Biden có thể sẽ liên hệ với Bắc Kinh và nêu câu hỏi về cách quản lý tốt hơn các khác biệt giữa hai cường quốc. Tuy nhiên sẽ khó có câu trả lời dễ dàng cho vấn đề này khi Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận ngoại giao chiến lang.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd nhấn mạnh, thắng lợi của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ tạo cơ hội cho việc thiết lập lại chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, song sẽ không phải là một chiến lược mềm của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Đại sứ Australia tại Mỹ, Arthur Sinodinos nêu rõ, Trung Quốc hiện chỉ còn rất ít bạn bè ở Mỹ nhưng điều quan trọng là Australia và Mỹ cần thể hiện mong muốn có một Trung Quốc mạnh và thịnh vượng, trong khi phải thuyết phục Bắc Kinh rằng điều này có chỉ đem lại lợi ích tốt nhất khi tất cả các nước cùng nhau làm việc trong một trật tự dựa trên luật lệ.

(theo The Australian

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trong-nhiem-ky-cua-ong-biden-my-se-quan-tam-day-du-toi-chau-a-thai-binh-duong-128525.html