Trồng rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Đoàn Thanh niên Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên vừa phối hợp thực hiện chương trình 'Trồng cây vì môi trường và tương lai xanh' tại rừng VQG Cát Tiên (huyện Tân Phú).

Lễ ra quân trồng cây, gây rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Lễ ra quân trồng cây, gây rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Tham gia chương trình có đại diện Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT, Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ (một sáng kiến quốc tế, cung cấp và hỗ trợ tài chính cho những nước đang phát triển để giảm thiểu tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu) ở Việt Nam, Ban giám đốc VQG Cát Tiên và hơn 100 đoàn viên, thanh niên đến từ Tổng cục Lâm nghiệp, Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, VQG Cát Tiên, các cơ sở đoàn xã: Tài Lài, Nam Cát Tiên.

Tại lễ ra quân, các đại biểu cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên đã trồng 1 ha cây sao, dầu, căm xe, cẩm lai tại tiểu khu 10, thuộc rừng VQG Cát Tiên. Mục đích của chương trình nhằm gắn hoạt động Đoàn với công tác chuyên môn của ngành Lâm nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của ngành Lâm nghiệp đang thực hiện trong giai đoạn mới; xây dựng công trình thanh niên góp phần bảo vệ môi trường, trồng cây, trồng rừng ứng phó biến đổi khí hậu.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp đã tặng một số dụng cụ học tập cho học sinh nghèo học giỏi tại Trường tiểu học xã Tài Lài (huyện Tân Phú).

Tin, ảnh: Nhân An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/trong-rung-tai-vuon-quoc-gia-cat-tien-2966691/