Trọng tài 9X thích thú cầm còi giải bóng đá học sinh

Sự hồn nhiên, trong sáng của các cầu thủ học trò gây thích thú cho Nguyễn Văn Đảm cũng những trọng tài tham gia điều hành giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô.

Góp phần vào thành công chung của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô suốt hơn 20 năm qua là sự điều hành công tâm, nhiệt huyết, chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài thuộc Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Ngược lại, đến với sân chơi dành riêng cho lứa tuổi học trò, các trọng tài cũng có cho mình nhiều kỷ niệm, cảm xúc cùng những trải nghiệm khác biệt với các giải bóng đá phong trào khác.

Ngoài điều hành trận đấu trên tinh thần luật, trọng tài Nguyễn Văn Đảm còn tích cực nhắc nhở các cầu thủ để hạn chế rủi ro chấn thương và có ứng xử đẹp trên sân

"Các giải bóng đá "phủi" thường nặng tính ăn thua dẫn đến đôi khi cầu thủ có những hành động xấu xí, chơi tiểu xảo và có nhiều ứng xử kém văn hóa với trọng tài. Song, điều này không tồn tại ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội", trọng tài Nguyễn Văn Đảm - người từng bắt nhiều giải bóng đá phong trào và có thâm niên 3 năm cầm còi giải bóng đá học sinh do An ninh Thủ đô tổ chức - chia sẻ.

Theo vị trọng tài 29 tuổi, các cầu thủ giải bóng đá học sinh đá rất chân thật, nhiệt huyết nhưng không tiểu xảo, bên cạnh đó là những cử chỉ, hành động rất đáng yêu của lứa tuổi học trò.

"Vì thế, anh em trọng tài mỗi khi đi làm giải bóng đá học sinh An ninh Thủ đô đều rất thoải mái, hào hứng", trọng tài Nguyễn Văn Đảm nói.

Cũng theo anh Đảm, hầu hết trọng tài tham gia giải đều đang công tác tại các trường học, phụ trách hoặc là giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất. Vì thế khi làm nhiệm vụ tại giải, tất cả đều xem cầu thủ như học trò của mình.

"Ngoài điều hành, xử lý các tình huống trên tinh thần luật bóng đá, chúng tôi còn chú trọng nhắc nhở để các em không bị cuốn vào lối đá quyết liệt, dẫn tới những pha vào bóng có thể gây tổn hại cho bản thân và đối phương. Và trên hết, cầu thủ cần có ứng xử phù hợp với lứa tuổi, với môi trường giải bởi đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi rèn giũa, bồi đắp phẩm chất tốt đẹp cho mỗi em", trọng tài Nguyễn Văn Đảm bày tỏ.

Giải bóng đá học sinh do An ninh Thủ đô tổ chức mang tới sự hào hứng cho các trọng tài

Từng trải qua những năm tháng học THPT, anh Đảm bày tỏ nuối tiếc khi thời điểm đó, huyện Đông Anh nơi mình theo học chưa có đại diện dự giải. Song có lẽ vì thế mà việc được phân công làm nhiệm vụ điều hành giải bóng đá học sinh An ninh Thủ đô "như một sự bù đắp".

Ngoài hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn do Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Hà Nội giao phó, anh Đảm còn dành sự quan tâm, cổ vũ đại diện huyện Đông Anh dự giải năm nay là THPT Phạm Ngũ Lão.

Với anh cũng như các trọng tài Hà Nội, khoảng thời gian tham gia điều hành tại giải giúp tất cả có thêm nhiều niềm vui, kỷ niệm nghề.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trong-tai-9x-thich-thu-cam-coi-giai-bong-da-hoc-sinh-post557377.antd