Trọng tài Argentina bị chỉ trích, tranh cãi kỷ lục của Ronaldo

Hậu vệ Pepe của Bồ Đào Nha đã lên tiếng đổ lỗi cho trọng tài sau khi đội tuyển của anh bị loại khỏi World Cup một cách bất ngờ dưới tay Morocco, trong ngày Ronaldo lập kỷ lục ra sân.

Tiền đạo Youssef En-Nesyri đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào cuối hiệp một bằng một cú đánh đầu được coi là bàn thắng lịch sử cho Morocco, quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất toàn cầu.

Những chú sư tử Atlas là đội có thành tích tốt thứ hai trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng Bồ Đào Nha đã mắc lỗi khi không tận dụng được cơ hội của mình và đôi khi có một số pha dứt điểm kém của Bruno Fernandes và Goncalo Ramos.

Bản thân Pepe cũng có cơ hội để gỡ hòa nhưng cú đánh đầu của anh lại đi chệch cột dọc. Morocco dù thi đấu với 10 người nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng khi duy trì thành tích ấn tượng là chỉ thủng lưới một lần trong năm trận tại World Cup tính đến thời điểm hiện tại.

Trung vệ Pepe chỉ trích trọng tài người Argentina liên tục dừng trận đấu gây ảnh hưởng đến các tuyển thủ Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY.

Sau trận đấu, giới truyền thông bắt gặp Pepe, 38 tuổi, người không còn gì để mất khi Bồ Đào Nha bị loại. Trong những bình luận của mình, cựu cầu thủ Real Madrid đã không kiềm chế khi chỉ trích trọng tài Facundo Tello có xu hướng liên tục dừng trận đấu.

Theo Pepe, việc trận đấu phải bù giờ quá nhiều khiến Bồ Đào Nha khó tìm lại nhịp trận đấu. “Tôi nghĩ những gì trọng tài đã làm là không thể chấp nhận được. Đây là một trọng tài người Argentina và đặc biệt là sau những gì Messi đã nói ngày hôm qua” - Pepe bức xúc - “Chúng tôi không thể thi đấu trong hiệp hai vì trọng tài liên tục cho dừng trận đấu. Nhưng chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Bồ Đào nha có một tập thể đủ sức giành được tất cả nhưng tiếc là điều đó đã không xảy ra”.

Trong khi đó, đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã lập kỷ lục thế giới về số lần ra sân cho đội tuyển quốc gia ở mọi thời đại. Anh được thay vào sân ở phút 51 trong trận tứ kết World Cup. Mặc dù đạt được cột mốc mang tính biểu tượng nhưng cầu thủ 37 tuổi này không thể giúp đội bóng của mình tránh khỏi một cái kết bất ngờ cho khát vọng vô địch World Cup của mình.

Ronaldo và đồng đội thua Morocco trong ngày anh có thêm kỷ lục ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, cột mốc mới trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của Ronaldo là lần ra sân thứ 196 cũng có chút nghi ngờ về độ chính xác tuyệt đối. Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, Ronaldo chia sẻ kỷ lục này với Bader Al-Mutawa của Kuwait.

Nhưng kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc tế nhiều nhất vẫn đang bị tranh cãi. Các tổ chức thống kê bóng đá RSSSF và IFFHS đều công nhận Soh Chin Ann của Malaysia là người giữ kỷ lục với 219 lần khoác áo nhưng FIFA lại xác định Bader Al-Mutawa mới là người nắm giữ kỷ lục.

Sau trận đấu, Ronaldo rơi nước mắt khi bước xuống đường hầm trong sự thất vọng. Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha thua ở vòng tứ kết World Cup. Trong khi đó, Marocco sẽ gặp tuyển Pháp (thắng tứ kết Anh 2-1) để giành một suất vào chung kết World Cup.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/trong-tai-argentina-bi-chi-trich-tranh-cai-ky-luc-cua-ronaldo-post711760.html