Trọng tài bị Messi tẩy chay mất việc ở World Cup 2022

LĐBĐ thế giới FIFA vừa quyết định loại trọng tài Mateu Lahoz, người bị Messi ghét cay ghét đắng, khỏi danh sách làm việc trong 4 trận còn lại của World Cup 2022.

Mateu Lahoz là người cầm còi chính ở trận tứ kết World Cup 2022 giữa Argentina và Hà Lan. Theo thống kê, trọng tài người Tây Ban Nha đã rút ra tới 18 thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ và HLV hai đội, tạo nên kỷ lục ở World Cup.

Messi ghét cay ghét đắng trọng tài Lahoz

Chưa hết, vị trọng tài này còn có cách cầm còi được cho là theo hướng có lợi cho Hà Lan, bất chấp việc ông khá công tâm khi cho Argentina được hưởng 11m, dẫn đến bàn thắng nâng cách biệt lên 2-0 của Messi.

Sau khi giành vé vào bán kết, Messi và thủ môn Emiliano Martinez cùng công khai chỉ trích ông Lahoz. M10 cho rằng FIFA nên đánh giá lại năng lực của ông Lahoz, đồng thời kêu gọi cho trọng tài này nghỉ việc ở World Cup 2022.

Và đúng như mong muốn của siêu sao người Argentina, FIFA vừa chính thức loại trọng tài người Tây Ban Nha khỏi danh sách cầm còi ở phần còn lại của giải đấu tại Qatar, gồm 2 trận bán kết, trận tranh giải Ba và trận chung kết.

Bên cạnh đó, FIFA cũng mở cuộc điều tra về những phản ứng quá khích mà một số cầu thủ Argentina nhằm vào trọng tài Lahoz sau trận tứ kết với Hà Lan, trong đó có chính Messi và thủ môn Emiliano Martinez.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trong-tai-bi-messi-tay-chay-mat-viec-o-world-cup-2022-post525710.antd