'Trọng tài có lý do khi rút thẻ đỏ với Thành Lương'

Những quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân trong trận lượt đi tứ kết cúp quốc gia 2018 giữa HAGL và CLB Hà Nội gây ra nhiều tranh cãi.

Căng thẳng giữa HAGL và CLB Hà Nội: Oseni đòi 'ăn thua đủ' Đại chiến giữa HAGL và CLB Hà Nội diễn ra quyết liệt dẫn đến sự thiếu kiềm chế của đôi bên. Kết thúc trận đấu, tiền đạo Oseni của đội bóng Thủ đô suýt chút nữa mất hết bình tĩnh.

Bên cạnh tỷ số hòa 2-2, điểm nhấn trong trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội còn là những quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân cùng phản ứng của các cầu thủ và ban huấn luyện CLB Hà Nội. Phút 83, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Thành Lương sau tình huống phản ứng lại tấm thẻ vàng trước đó.

Chứng kiến học trò của mình bị đuổi, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và các thành viên trong ban huấn luyện không kìm chế được sự nóng giận. HLV Chu Đình Nghiêm lao vào sân để nói chuyện phải quấy với trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo. Khi hết trận, tiền đạo Oseni cũng đòi ăn thua đủ với các cầu thủ đối phương.

Mấu chốt của trận đấu chính là tấm thẻ đỏ của Thành Lương. Dù CLB Hà Nội phản ứng gay gắt, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng trọng tài Lân có lý do của ông khi rút thẻ đỏ.

Ban huấn luyện CLB Hà Nội phản ứng gay gắt với trọng tài. Ảnh: Thùy Dung.

Ban huấn luyện CLB Hà Nội phản ứng gay gắt với trọng tài. Ảnh: Thùy Dung.

Độc giả Văn Minh bình luận: "Không phải tự nhiên mà trọng tài phạt Thành Lương thẻ đỏ. Chắc chắn là trên sân, Thành Lương đã nói gì đấy nhắm vào trọng tài, không biết có phải xúc phạm hay không. Chứ trao đổi bình thường thì phạt gì được?".

Thành viên khác chung quan điểm: "Xem bóng đá nước ngoài phản ứng trọng tài thấy chỉ có thẻ vàng, mà đây phạt tận thẻ đỏ. Chứng tỏ Thành Lương phải làm gì mới bị thẻ đỏ chứ trọng tài đâu có tự ái cao đến mức bị phản ứng một chút là đuổi người".

Nick-name TR để lại nhận xét: "Thành Lương ăn thẻ vàng vì lỗi phản ứng (lần 1), sau đó chửi trọng tài nên ăn cái thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải 2 thẻ vàng một lúc. Trong tình huống này chỉ có trọng tài, Thành Lương, vài cầu thủ gần đó biết rõ Lương nói gì.

"Trọng tài Lân sẽ có biên bản báo cáo sau trận đấu chứ không phải khi không mà trọng tài Lân chơi cho cái thẻ đỏ trực tiếp ngay sau cái thẻ vàng vừa rút đâu", anh cho hay.

Highlights HAGL 2-2 CLB Hà Nội: Quang Hải, Công Phượng lên tiếng Trận đấu tâm điểm tại vòng tứ kết cúp quốc gia 2018 chứng kiến dấu ấn đậm nét đến từ các tuyển thủ U23 Việt Nam. Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng thay nhau góp tên trên bảng tỷ số.

Bên cạnh đó, tình huống penalty cũng là quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Độc giả Dương Nguyễn Uri bình luận: "Quả 11 m là quá đúng, ai xem bóng đá đều thấy rõ chân (của Đình Trọng) chưa chạm bóng, rõ nét luôn nên đừng đổ cho trọng tài".

Bên cạnh chiếc thẻ đỏ, những phản ứng của các cầu thủ và ban huấn luyện CLB Hà Nội cũng là những hình ảnh không đẹp. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng quyết định của trọng tài ra sao cũng không nên là lý do dẫn đến những phản ứng gay gắt của đội bóng Thủ đô.

Tài khoản Quản Thùy Dương để lại bình luận trên trang cá nhân: "Cả 2 đội hôm nay đá rất hay, trọng tài bắt công tâm. Hòa là kết quả rất đẹp rồi. Chỉ hơi thất vọng về cách cư xử của ban huấn luyện CLB Hà Nội".

Thành viên Nguyễn Hồng cũng chia sẻ quan điểm về phản ứng của đội khách: "Phản ứng của Thành Lương với trọng tài ăn thẻ đỏ là đúng, và HLV của Hà Nội không giữ được bình tĩnh, bị tước quyền chỉ đạo là đúng. Chẳng lẽ bây giờ nghe thấy người ta chửi mình mà lại không tức?".

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trong-tai-co-ly-do-khi-rut-the-do-voi-thanh-luong-post841846.html