Trọng tài có nặng tay khi bẻ còi rút thẻ đỏ với Christensen?

Trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ Andreas Christensen phía Chelsea đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Sadio Mane của Liverpool.

Chính xác là ở phút 44 trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool trong khuôn khổ vòng 2 Premier League 2020/21, Christensen đã bị trọng tài Paul Tierney truất quyền thi đấu.

Đó là pha bóng mà Liverpool đã tổ chức đợt tấn công chớp nhoáng với... 1 đường chuyền. Nhận cú ném bóng từ thủ thành Alisson Becker, tiền vệ Jordan Henderson phất một đường chuyền dài cực kỳ chuẩn xác vào giữa khoảng trống của hàng thủ Chelsea.

Sadio Mane mở tốc độ thoát xuống với khung thành rộng mở phía trước. Christensen đứng khá gần Mane nhưng tỏ ra thất thế hoàn toàn và dễ dàng bị tiền đạo người Senegal qua mặt. Nhận thấy không thể theo kịp Mane, Christensen không còn cách nào khác buộc phải đốn ngã chân sút số 10 phía Liverpool từ phía sau.

Pha phạm lỗi của Christensen

Pha phạm lỗi của Christensen

Ban đầu, trọng tài Tierney chỉ rút thẻ vàng cho Christensen song các cầu thủ Liverpool phản ứng dữ dội. VAR sau đó vào cuộc và đoạn băng ghi hình cho thấy Christensen đã vòng tay ôm hẳn vào người Mane để kéo ngã tiền đạo này. Ông Tierney không ngần ngại bẻ còi, hủy thẻ vàng ban đầu và rút thẻ đỏ trực tiếp cho Christensen.

Công bằng mà nói, đây là một tình huống xử lý chuẩn xác của trọng tài Tierney, bởi đó là tình huống mà Christensen đã ngăn chặn cơ hội ghi bàn rõ ràng. Nếu trung vệ người Đan Mạch không phạm lỗi, Mane đã có thể thoát xuống một đối một với thủ thành Kepa.

Như vậy, đây là tấm thẻ đỏ thứ 3 của Ngoại hạng Anh 2020/21 sau Yves Bissouma (Brighton) và Kieran Gibbs (West Brom).

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/trong-tai-co-nang-tay-khi-be-coi-rut-the-do-voi-christensen/20200921031401377