Trọng tài gây bất lợi cho U23 Việt Nam hứng chịu phẫn nộ của người hâm mộ toàn châu Á

Trọng tài Muhammad Taqi bị CĐV bóng đá toàn châu Á chỉ trích sau những quyết định gây bất lợi cho chúng ta trong trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Qatar.

Chiều 23/1, trận bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar trong khuôn khổ VCK U23 Châu á đã thu hút được hàng triệu con tim cùng nhịp đập, hàng triệu ánh mắt dõi theo bước chân của các cầu thủ.

Với thông tin trọng tài người Singapore Muhammad Taqi là người bắt chính trong trận bán kết này, người hâm mộ Trung Quốc đã bày tỏ e ngại rằng U23 Việt Nam sẽ bị xử ép, vì trọng tài này luôn thiên vị U23 Qatar.

Có vẻ đúng như dự đoán trên, trong và sau khi trận đấu diễn ra, Muhammad Taqi đã trở thành chủ đề được bàn tán với những quyết định có phần bất lợi cho U23 Việt Nam. Cùng pha thổi phạt đền không rõ ràng ở phút thứ 39, vị trọng tài này còn có một vài tình huống gây bất lợi cho U23 Việt Nam.

Trọng tài Muhammad Taqi. (Ảnh : AFC)

Nhiều CĐV trên khắp châu Á đã thể hiện sự bất bình với “ông vua áo đen” người Singapore trên trang Facebook chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC).

Tài khoản Markov Chebyshev viết: “Trọng tài thật kém cỏi. Phải chăng Qatar đã đút tiền cho ông ta?”.

Nurfarhanim Zalani viết: “Kẻ gian lận sẽ thất bại. Đáng ra, các bạn có thể giành chiến thắng ở trận này mà không cần phải bước vào loạt sút luân lưu. Nó đã xảy ra hai lần rồi. Tại sao trọng tài luôn xử bất lợi cho các bạn. Thực sự, tôi rất tự hào về các bạn U23 Việt Nam. Các bạn đã dạy cho U23 Qatar bài học. Các bạn là những người hùng thực sự. Tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể giành chức vô địch”.

Noble man viết: “Có vẻ như trọng tài Singapore muốn chống lại U23 Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng họ sẽ không đầu hàng trước số phận. Tôi đang xem ông trọng tài làm gì tiếp theo đây?”.

Thậm chí, không ít người còn mỉa mai rằng, “Qatar quá giàu có và hoàn toàn đủ sức mua cầu thủ thứ 12 là ông Muhammad Taqi” để đối đầu với U23 Việt Nam. Trong khi đó, nhiều CĐV khác lại chê trọng tài người Singapore này ngu ngốc.

Trên trang Wikipedia, thông tin về trọng tài 32 tuổi cũng bị chỉnh sửa với nội dung: “Ông là CĐV trung thành của đội tuyển Qatar”. Thông tin này tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi được chỉnh sửa trở lại như nguyên bản.

Người hâm mộ Việt Nam thậm chí còn thể hiện thái độ mạnh mẽ hơn với trọng tài Muhammad Taqi. Họ đã “săn lùng” Facebook của ông trọng tài này để thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên trang Facebook của trọng tài Taqi đã được khóa lại từ trước nên nhiều người đã lập nên các tài khoản giả mạo của ông để xỉa sói về các quyết đinh khó hiểu của vị trọng tài này.

Muhammad Taqi là trọng tài nổi tiếng nhất Singapore. Ông được cấp chứng chỉ trọng tài FIFA năm 2012 và từng điều khiến khá nhiều trận đấu ở AFC Champions League. Ông từng bắt chính trận ở Bayern Munich gặp Chelsea trong khuôn khổ ICC Cup 2017.

Trí Dũng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/trong-tai-gay-bat-loi-cho-u23-viet-nam-hung-chiu-phan-no-cua-nguoi-ham-mo-toan-chau-a-a217444.html