Trọng tài Iraq bắt trận quyết định của U23 Việt Nam

Trọng tài người Iraq, Mohanad Qasim đã được LĐBĐ châu Á (AFC) chỉ định bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên diễn ra tối nay.

Tổ trọng tài người Iraq.

Tổ trọng tài người Iraq.

Vào lúc 20h15 tối nay, 2 trận đấu cuối cùng của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra cùng lúc tại 2 SVĐ Chang Arena (Buriram) và Rajamangala (Bangkok). Trong khi U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên thì U23 UAE sẽ thi đấu với U23 Jordan.

Sau 2 trận ra quân toàn hòa với tỉ số 0-0, U23 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết ở bảng D. Bên cạnh việc phải thắng U23 Triều Tiên, thầy trò Park Hang Seo cần phải chờ đợi kết quả trận đấu cùng giờ để biết mình có giành vé đi tiếp hay không.

Theo phân công của AFC, trọng tài người Iraq, Mohanad Qasim sẽ bắt chính trận đấu của U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Ông Mohanad Qasim năm nay 39 tuổi, đã được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông từng làm nhiệm vụ ở nhiều giải đấu lớn của châu Á như Asian Cup hay AFC Champions League.

Cách đây 2 năm, trọng tài Mohanad Qasim từng bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ở trận đấu đó, chúng ta đã giành chiến thắng 1-0. Đây là chiến thắng rất quan trọng giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và thẳng tiến đến trận chung kết.

Hai trợ lý cho ông Mohanad Qasim ở trận đấu tối nay là Abu Bakar Al-Amri và Rashid Al-Ghaith (đều có quốc tịch Oman). Trọng tài thứ 4 là ông Sivakorn Pu-udom (Thái Lan). Tổ trọng tài VAR được chỉ định gồm các ông Chris Beath (Australia), Muhammad Taqi (Singapore) và Ahmed Al-Kaf (Oman).

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/trong-tai-iraq-bat-tran-quyet-dinh-cua-u23-viet-nam-1509928.tpo