Trọng tài không thổi 2 quả phạt đền cho HAGL trước CLB Sài Gòn

Ông Nguyễn Ngọc Châu bị khán giả phản ứng vì liên tiếp không đồng ý cho HAGL hưởng penalty khi cầu thủ Sài Gòn FC để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

2 tình huống trọng tài từ chối thổi 11 m cho HAGL Bất chấp những khiếu nại đến từ đội bóng phố núi, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu vẫn từ chối thổi phạt đền sau 2 tình huống cầu thủ CLB Sài Gòn để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Mặc dù thua về lối chơi lẫn kết quả trước CLB Sài Gòn ở vòng 3 V.League 2019 trên sân nhà nhưng HAGL có lý khi đòi hưởng phạt đền trong trận đấu. Và nếu điều đó xảy ra, kết quả chung cuộc khó dừng ở con số 1-3 cho đội khách.

Cụ thể, ông Dương Minh Ninh – HLV của HAGL cho biết: “Tôi nghĩ rằng trọng tài hoàn toàn đã thấy tình huống đó. Rõ ràng là bóng đã chạm tay cầu thủ Sài Gòn trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cho chúng tôi hưởng penalty”.

Pha bóng mà HAGL cho rằng trọng tài nên thổi penalty. Ảnh: Lê Minh.

Pha bóng mà HAGL cho rằng trọng tài nên thổi penalty. Ảnh: Lê Minh.

Đầu tiên là pha bóng của tiền đạo Walsh Hugh khi anh hất bóng trúng tay số 23 Cao Văn Triền của Sài Gòn trong khu vực 16,5 m. Các cầu thủ bên phía HAGL đã phản ứng nhưng trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu không đồng ý với quan điểm của đội chủ nhà khi tỷ số đang là 1-1.

Tình huống thứ hai diễn ra trong hiệp 2 lúc tỷ số đang là 1-3. Tiền vệ Hồng Duy sút xa trúng tay của trung vệ Trịnh Đức Lợi làm đổi hướng bóng. Lần này, trọng tài chính ra hiệu bóng chỉ chạm vào khớp vai của cầu thủ đội khách và cho HAGL đá phạt góc.

Sau trận đấu, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cũng xem lại cả 2 tình huống này và cho rằng trọng tài nên thổi phạt. Ông nói: “Có lẽ chúng tôi phải có ý kiến về chuyện này với ban tổ chức”.

Trở lại với trận thua thứ hai liên tiếp của HAGL, họ dễ dàng để thua từ các tình huống cố định. Đầu tiên, Da Sylva sút phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn Wieger Sietsma trong hiệp 1. Tiếp theo đến lượt Pedro Paulo dễ dàng đệm bóng cận thành. Quốc Phương ấn định chiến thắng cho Sài Gòn bằng pha băng cắt đẹp mắt.

Trọng tài Ngọc Châu cho rằng bóng chạm vai của trung vệ Sài Gòn FC. Ảnh: Lê Minh.

Văn Toàn là người duy nhất lập công cho chủ nhà sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương. Bỏ qua hai pha bóng không thổi penalty cho HAGL, cũng cần nói thêm pha bỏ lỡ cơ hội trước khung thành rộng mở của Minh Vương trong những phút cuối.

Không có lối chơi mạch lạc, cộng với việc bỏ lỡ cơ hội và trọng tài có nhận định riêng nên HAGL đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả thua 1-3. Rất nhiều khán giả trên sân Pleiku đã phản ứng với trọng tài chính lẫn cách thi đấu mà ban huấn luyện HAGL cho học trò trình diễn.

Ở trận thua CLB TP.HCM 1-2 vào ngày 1/3, HAGL cũng chịu thiệt thòi trong pha ghi bàn của ngoại binh Walsh Hugh. Trọng tài biên nhận định anh này đã rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm, tuy nhiên góc quay ngang lại chỉ ra điều ngược lại. Phải chăng đã đến lúc đẩy nhanh việc dùng VAR?

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trong-tai-khong-thoi-2-qua-phat-den-cho-hagl-truoc-clb-sai-gon-post922562.html