Trọng tài Ngô Duy Lân được thưởng 5 triệu vì ngăn tuyển thủ U.22 nuốt lưỡi ở V-League

Với hành động sơ cứu kịp thời cầu thủ Thiện Đức bị chấn thương trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá B.Bình Dương và Hà Nội tại vòng 8 V.League 2019 vừa qua, trọng tài Ngô Duy Lân đã được VFF tặng giấy khen kèm theo phần thưởng 5 triệu đồng.Trọng tài Ngô Duy Lân sơ cứu kịp thời cho cầu thủ bị chấn thương.

Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân được phân công bắt chính ở trận cầu tâm điểm vòng 8 V.League 2019 trên sân Gò Đậu của Bình Dương.

Ngay phút thứ 3, “vua áo đen” người Long An đã nhìn thấy cầu thủ Thiện Đức gục ngã và bất tỉnh sau một va chạm vào đầu. Ngay lập tức, ông đã tạm dừng và đỡ Thiện Đức nằm xuống rồi dùng tay cho vào miệng để ngăn cầu thủ chủ nhà nuốt lưỡi trong vô thức.

Nhiều cầu thủ đã xúm lại hỗ trợ trọng tài và ứng cứu cho Thiện Đức bên phía Bình Dương. Trong thời gian vàng, hành động của vị trọng tài FIFA này được đánh giá cao và nhận được nhiều lời khen ngợi. Ông cũng hoàn thành trận đấu mà không có sự cố gì.

Nói về tình huống này, trọng tài Duy Lân cho biết: Lúc ngã xuống, tôi thấy Thiện Đức trợn mắt, tỏ vẻ không bình thường nên phải sơ cứu ngay. Đó là hành động theo bản năng của mình. Tôi từng gặp trường hợp tương tự ở giải bóng đá phong trào. Ngoài ra, trong tập huấn trọng tài, FIFA cũng hướng dẫn chúng tôi cách sơ cứu về tim mạch.
Là người có mặt lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải giúp cậu ấy nhanh chóng vượt qua nguy hiểm chứ không nghĩ gì khác. Điều tôi quan tâm lúc này là sức khỏe của Thiện Đức", Còi vàng VN trả lời báo chí.

Trọng tài Ngô Duy Lân là 1 trong 5 trọng tài cấp FIFA của Việt Nam và hiện đang là ứng cử viên cho trọng tài Elite (cấp cao nhất). 4 trọng tài FIFA còn lại gồm: Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Hiền Triết, Trần Đình Thịnh và Trương Hồng Vũ.

M.Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/trong-tai-ngo-duy-lan-duoc-thuong-5-trieu-vi-ngan-tuyen-thu-u22-nuot-luoi-o-v-league-113117.html