Trọng tài người Qatar bắt trận Myanmar - Việt Nam

Nhật báo Qatar, Alkass cho biết hai vị trọng tài nước này là Khamis Al-Marri và Taleb Al-Marri đã được chỉ định làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa đội tuyển Myanmar và Việt Nam trên sân Thuwanna, trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A, AFF Cup 2018.

Trong hai vị trọng tài này, ông Khamis Al-Marri sẽ là người bắt chính. Ông Khamis Al-Marri 34 tuổi, được biết đến là “vị vua áo đen” nổi tiếng tại các giải đấu thuộc AFC tổ chức (AFC Champions League, AFC Cup). Ngoài ra, ông cũng điều hành những trận đấu tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ông Khamis Al-Marri là một trong những trọng tài nổi tiếng của châu Á

Trọng tài Khamis Al-Marri từng điều khiển trận tứ kết giữa U19 Việt Nam và U19 Bahrain tại VCK U19 châu Á 2016. Ở trận đấu này, các học trò Hoàng Anh Tuấn đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng 1-0 để ghi danh vào bán kết, qua đó giành tấm vé tới Hàn Quốc để tham dự giải bóng đá U20 thế giới.

Trận đấu giữa đội tuyển Myanmar và Việt Nam diễn ra vào 18h30 ngày mai, 20/11. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là tại giải đấu này 2 năm trước, tuyển Việt Nam cũng đụng độ chính đối thủ Myanmar vào ngày, giờ và sân vận động Thuwunna, Yangon (Myanmar).

T.Đ (dantri.com.vn)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trong-tai-nguoi-qatar-bat-tran-myanmar-viet-nam-post231147.html