Trọng tài Nguyễn Hiền Triết thêm một lần là 'hung thần' với HAGL

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã bị các cầu thủ HAGL phản ứng sau khi ông cắt còi trước thời khắc Văn Toàn ghi bàn vào lưới Hải Phòng.

Phút thứ 15 trận HAGL – Hải Phòng, Nguyễn Phong Hồng Duy có pha xung tả hữu đột và bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm đội khách. Ngay sau đó, Văn Toàn chớp lấy cơ hội để sút tung lưới Hải Phòng.

Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì ngay trong thời khắc Văn Toàn chuẩn bị đặt lòng thì trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã cắt còi. Đây là tình huống khiến cho đội chủ nhà phản ứng, vì theo các cầu thủ HAGL thì ông Triết phải cho hưởng phép lợi thế.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết có quyền cắt còi khi đối thủ phạm lỗi cầu thủ HAGL. Đây là điều đúng luật và không công nhận bàn thắng của Văn Toàn khi thổi còi trước khi lưới Hải Phòng rung lên.

Dẫu vậy, không ít trường hợp tương tự thì trọng tài sẽ linh động cho đội chủ nhà hưởng phép lợi thế khi tình huống tiếp theo thì HAGL có cơ hội quá rõ rệt để ghi bàn. Thế nhưng, ông Triết dù đứng rất gần nhận thấy cơ hội của HAGL nhưng quyết định cắt còi, thay vì cho HAGL hưởng phép lợi thế.

Trong tài cấp FIFA Nguyễn Hiền Triết từng gây bão ở Long An. Ảnh: Văn Nhân

Trong tài cấp FIFA Nguyễn Hiền Triết từng gây bão ở Long An. Ảnh: Văn Nhân

Trong tài Nguyễn Hiền Triết cũng từng cầm còi trong trận đấu gây tranh cãi ở sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội và HAGL. Đó là trận tứ kết lượt về Cúp quốc gia năm 2018. Văn Toàn có hai lần đứng trên cầu thủ Hà Nội và thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương nhưng đều bị bắt việt vị.

Nếu trọng tài xử lý chuẩn xác thì HAGL đã có thể giành vé vào bán kết khi cả hai lần bị bắt việt vị không chuẩn đều xảy ra trong bối cảnh đang dẫn trước đội bóng Thủ đô 1-0. Nếu Văn Toàn nâng tỷ số lên 2-0 thì HAGL rộng cửa vào bán kết, thay vì bị gỡ hoàn ở cuối hiệp 2 và chia tay vì ghi ít bàn thắng hơn trên sân khách với trận lượt đi hòa 2-2.

Trong quá khứ, trọng tài Nguyễn Hiền Triết cũng từng gây “bão” ở sân Tân Anh khi sắm vai trọng tài bàn nhưng hai lần giơ bảng báo bù giờ ở hiệp 2. Qua đó, đội chủ nhà Long An bị Bình Dương gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng.

Trở lại với vòng 25 V.League 2018, HAGL đã hòa 0-0 trước Hải phòng vì “mất oan” bàn thắng bởi trọng tài Nguyễn Hiền Triết không cho hưởng lợi thế.

Sân Hàng Đẫy mở cửa cho người hâm mộ vẫn khá trống vắng trong ngày Hà Nội được trao Cúp vô địch. Ảnh: HĐ

Ở các trận đấu cùng giờ, CLB Hà Nội hạ Cần Thơ 3-0 trong ngày mừng chức vô địch lần thứ tư. Theo thông tin từ VPF, sân Hàng Đẫy chỉ có khoảng 5 nghìn khán giả đến mừng đội của bầu Hiển đón Cúp vô địch, dù CLB Hà Nội mở cửa miễn phí cho người hâm mộ vào sân. Đây là con số khá buồn vì 5 nghìn người đến sân mừng đội nhà vô địch là quá ít nên sân Hàng Đẫy có khá nhiều chỗ trống.

Trong khi đó, Nam Định có chiến thắng 2-1 trước Bình Dương. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ vượt lên trên Cần Thơ với khoảng cách 3 điểm nhưng cuộc đua trụ hạng chỉ có thể quyết định tại Tây Đô. Nếu Cần Thơ thắng thì Nam Định rớt hạng vì thua đối đầu, ngược lại thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ đá play-off trong trường hợp không thua.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/trong-tai-nguyen-hien-triet-them-mot-lan-la-hung-than-voi-hagl-3768274.html