Trọng tài rút số thẻ kỷ lục bị loại khỏi World Cup 2022

Ông Lahoz bị FIFA gạch tên khỏi World Cup 2022 sau khi Messi có những phàn nàn về công tác trọng tài trong trận đấu giữa Argentina và Hà Lan.

Theo thông tin từ tờ Cope, trọng tài Mateu Lahoz sẽ không được tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup 2022.

Trọng tài Mateu Lahoz đã rút ra tới 18 thẻ vàng trong trận đấu giữa Hà Lan vaÀrgentina

Ông Lahoz đang chuẩn bị rời Qatar sau khi làm nhiệm vụ trong trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina.

Vị “vua áo đen” này từng được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí trọng tài bắt chính trong trận chung kết World Cup 2022.

Nhưng giờ đây Mateu Lahoz đã không còn cơ hội đó sau những lời chỉ trích của Messi về cách làm việc của ông trong trận tứ kết.

Theo đó ở màn đọ sức trên, vị trọng tài sinh năm 1977 đã rút ra tới 18 thẻ vàng. Trong đó có 16 thẻ cho cầu thủ của hai đội và 2 với thành viên Ban huấn luyện của Argentina.

Đây cũng là số thẻ được rút ra nhiều nhất trong một trận đấu tại World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về màn đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan ở World Cup 2006.

“Có lẽ đã đến lúc FIFA nên xem xét lại. Không thể tiếp tục để người kém chuyên môn như vậy làm việc ở một trận đấu như tứ kết World Cup.

Rõ ràng ông ta đã không theo kịp những tình huống trên sân và làm không tròn nhiệm vụ của mình”, Messi nói về trọng tài Mateu Lahoz.

Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên khi cầu thủ hai đội liên tục có những tình huống phạm lỗi.

Không chỉ thế, đôi bên cũng không ngại có những hành động khiêu kích và sẵn sàng vao vào nhau với những cái đầu nóng.

Ngay cả Messi, một người có tính cách ôn hòa cũng không kiềm chế được cảm xúc và quay ra ăn mừng để khiêu khích Ban huấn luyện “Cơn lốc màu da cam”.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trong-tai-rut-so-the-ky-luc-bi-loai-khoi-world-cup-2022-d575832.html