Trọng tài xử ép Việt Nam bị dư luận Hàn Quốc yêu cầu treo còi

Sở dĩ người dân Hàn Quốc làm căng vụ việc vì họ cho rằng điều này ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của họ, dù ông Kim Dea-yong không làm ảnh hưởng đến thành tích chung của đội nhà.

Trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và UAE, trọng tài Kim Dae Young đã bỏ qua rất nhiều tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Tây Á. Thậm chí, nhiều tình huống đáng lý ra đoàn quân HLV Park Hang Seo phải được thổi phạt đền nhưng trọng tài người Hàn Quốc đều không công nhận.

Việc bị xử ép cộng thêm tâm lý ức chế khiến Olympic Việt Nam không thể thắng UAE trong 90 phút chính thức. Trên chấm luân lưu, đoàn quân HLV Park Hang Seo đã thua 3-4 và không thể giành HCĐ.

Trọng tài Kim Dae Young đã có những quyết định có lợi cho UAE ở trận tranh HCĐ với Olympic Việt Nam

Sau khi phản ứng trên báo chí và mạng xã hội, trong một diễn biến mới đây, người dân xứ "kim chi" đã gửi đơn kiến nghị lên chính phủ đòi tước quyền cầm còi các trận đấu quốc tế của ông.

Sở dĩ người dân Hàn Quốc làm căng vụ việc vì họ cho rằng điều này ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của họ, dù ông Kim Dea-yong không làm ảnh hưởng đến thành tích chung của đội nhà.

Nhật Báo của Hàn Quốc Korea Daily đã lập tức có bài viết “Chuyện gì đã xảy ra với trọng tài Kim Dea Young, bạn có phẫn nộ với trọng tài không”.

Trên cổng thông tin cộng đồng Naver của Hàn Quốc, hàng ngàn bình luận đã đổ xuống đầu vị trọng tài đã gây bất lợi cho Olympic Việt Nam này.

Mặc dù có những phản ứng, nhưng khả năng ông Kim Dae Young bị phạt vì cộng đồng mạng là không cao. Trong bản báo cáo sau trận tranh HCĐ Asiad 2018, tổ trọng tài bàn và giám sát trận đấu vẫn cho rằng ông Kim Dae Young đã "hoàn thành nhiệm vụ”.

Anh Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/trong-tai-xu-ep-viet-nam-bi-du-luan-han-quoc-yeu-cau-treo-coi