Trong thời đại khủng long, Mặt trăng lớn tới cỡ nào?

Là một vệ tinh đồng hành cùng với Trái đất, tuy nhiên khoảng cách và kích cỡ Mặt trăng cũng có những biến đổi khác biệt hàng trăm triệu năm về trước so với Trái đất.

Theo các nhà sử học, vào khoảng 240 triệu năm trước thì khủng long đã bắt đầu xuất hiện trên hành tinh chúng ta.

Ngay lúc đó, giữa Mặt trăng và Trái đất cách nhau khoảng 375.200 km, gần hơn so với ngày nay khoảng 9.200km.

 Nguồn ảnh: Nature.

Nguồn ảnh: Nature.

Dựa vào con số 9.200km, có thể thấy tỉ lệ thay đổi khoảng cách giữa hai vật thể cũng không chênh lệch lắm với mốc hơn 200 triệu năm.

Và có thể phải mất khoảng 5 tỷ năm nữa Mặt trăng mới cách xa được thêm 200.000 km, điều này đồng nghĩa Mặt trăng sẽ có những thay đổi nhất định về chu kỳ cũng như cách tương tác với Trái đất.

Ngoài ra, đường kính biểu kiến trung bình của mặt trăng cách 240 triệu năm trước là 0,531 độ và hiện tại đường kính biểu kiến này là khoảng 0,518 độ.

Và nhìn chung, diện tích Mặt trăng cách đây khoảng 240 triệu năm trước chỉ lớn hơn 5% so với hiện tại.

Mời quý vị xem video: Những bất ngờ ít ai hay về ngôi sao vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Sci-news)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/trong-thoi-dai-khung-long-mat-trang-lon-toi-co-nao-1310157.html