Trồng tre giữ làng

Những ngày qua, bên bờ sông Thu Bồn trước đình làng Quảng Đại, Hội Nông dân xã Đại Cường (H. Đại Lộc, Quảng Nam) huy động nhân dân thôn Quảng Đại 1 và thôn Quảng Đại 2 ra quân trồng tre chống sạt lở đất ven sông. Hơn 100 móng (bụi) tre đã được cán bộ xã, thôn và người dân trồng ven sông Thu Bồn giáp giới giữa thôn Quảng Đại 1 và thôn Quảng Đại 2. Số tre trồng xong được địa phương giao cho người dân chăm sóc và khai thác hợp lý để bảo vệ đất màu ven sông và hàng chục hộ dân của làng Quảng Đại 1 trước nguy cơ sạt lở do lũ.

Những năm qua, khu vực thôn Quảng Đại 1 bị sạt lở nghiêm trọng, làm cho hơn 20 ha đất màu bị nước lũ cuốn trôi, 14 ngôi nhà có nguy cơ đổ ụp xuống sông. Hiện nay, khu vực cuối làng Quảng Đại 1 vừa xây dựng kè cứng, cuối làng Quảng Đại 2 đã có kè mềm nhưng hiện tượng sạt lở vẫn còn xảy ra, đặc biệt là sạt lở do lũ lớn ảnh hưởng của bão số 12 vừa qua. Cùng với việc trồng tre giữ làng ở khu vực Quảng Đại, xã Đại Cường sẽ tiếp tục phát động trồng tre ở những vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở ven sông Thu Bồn và sông Vu Gia trên địa bàn xã.

Phát động lễ trồng tre chống sạt lở ven sông Thu Bồn khu vực Quảng Đại, xã Đại Cường.

Bờ tre mới trồng sẽ giúp ngăn xói lở mở con lạch mới đầu làng.

Cán bộ và nhân dân tích cực tham gia trồng tre.

Sạt lở nặng ở đầu làng Quảng Đại 1 do lũ trong bão số 12.

THẠCH HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_176484_tro-ng-tre-giu-la-ng.aspx