Trụ cột Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2022

Hậu vệ Nuno Mendes đã dính chấn thương nặng và sẽ không thể tiếp tục ra sân trong phần còn lại của giải đấu.

 Nuno Mendes khóc sau khi biết mình dính chấn thương nặng ở trận gặp Uruguay. Ảnh: Reuters.

Nuno Mendes khóc sau khi biết mình dính chấn thương nặng ở trận gặp Uruguay. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Bồ Đào Nha và Pháp cho biết chấn thương đùi Mendes gặp phải trong chiến thắng 2-0 trước Uruguay khá nặng. Cầu thủ chạy cánh của PSG không kịp bình phục để tiếp tục thi đấu cho ĐTQG. Tuy nhiên, Mendes sẽ tiếp tục ở lại Qatar để đội ngũ y tế theo dõi.

LĐBĐ Bồ Đào Nha có hy vọng mong manh rằng hậu vệ này sẽ kịp bình phục khi đội nhà lọt vào tới chung kết giải đấu. Tại lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2022, ở cuối hiệp một, Mendes nằm ra sân và ôm mặt với vẻ đau đớn. Các bác sĩ của Bồ Đào Nha sau đó ra dấu thay người. Trên đường rời sân, cầu thủ 20 tuổi có vẻ như biết mình dính chấn thương nặng nên đã bật khóc.

Thể trạng của Mendes không ổn trong vài tháng qua. Hậu vệ trái của PSG chỉ mới bình phục chấn thương gân kheo ngay trước World Cup 2022. Anh đã nén đau để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong những buổi tập của Bồ Đào Nha sau lượt trận đầu tiên, Mendes đôi lúc phải tập riêng.

Mendes là một trong những cái tên quan trọng ở hàng thủ Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. Hậu vệ sinh năm 2002 gây ấn tượng trong màu áo PSG hai mùa qua. Anh lọt vào đội hình tiêu biểu Ligue 1 mùa trước. Sự vắng mặt của Mendes sẽ khiến HLV Fernando Santos thêm đau đầu.

Trước đó, tiền vệ Danilo Pereira cũng phải nghỉ thi đấu khi bị gãy xương sườn trong buổi tập hôm 27/11. Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ sử dụng Raphael Guerreiro, ngôi sao của Dortmund, cho vị trí hậu vệ trái trong phần còn lại của giải đấu. World Cup 2022 ghi nhận nhiều trường hợp chấn thương nặng ngay trong thời điểm giải đấu diễn ra.

Trước Mendes, hậu vệ Lucas Hernandez cũng phải chia tay World Cup 2022 do bị đứt dây chằng đầu gối. Bồ Đào Nha sẽ chơi trận cuối cùng vòng bảng vào lúc 22h ngày 2/12 với Hàn Quốc. "Selecao châu Âu" đã giành vé sớm vào vòng 16 đội nhưng cần ít nhất một kết quả hòa trước đội bóng châu Á để chắc suất đứng đầu bảng.

Zing từ Qatar: Tôi đi xem Ronaldo thi đấu tại World Cup Phóng viên Zing có trải nghiệm được theo dõi đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo thi đấu ở World Cup.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tru-cot-bo-dao-nha-chia-tay-world-cup-2022-post1380700.html