Trư Kiên Cường - Con lợn nổi tiếng nhất Trung Quốc qua đời

'Trư Kiên Cường' – con lợn nổi tiếng nhất Trung Quốc đã qua đời ở tuổi 14.

Trư Kiên Cường qua đời ở tuổi 14.

Tối thứ Tư (16/6, giờ địa phương), bảo tàng Kiếm Xuyên (ở gần thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc) đăng thông báo trên Weibo, Trư Kiên Cường đã qua đời ở tuổi 14 (tính theo năm của con người, tương đương 100 tuổi của động vật) do “tuổi già và kiệt sức”.

Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Tính đến trưa thứ Năm (17/6), hashtag “Trư Kiên Cường qua đời” thu hút gần 300 triệu lượt xem. Người dùng Weibo ca ngợi nó là “con lợn nổi tiếng nhất trong lịch sử”.

“Nó thực sự là một con vật mạnh mẽ, không chỉ sống sót sau trận động đất mà còn trong suốt 13 năm cuộc đời sau đó”, một bài đăng trên Weibo viết.

Trư Kiên Cường được xem là linh vật quốc gia ở Trung Quốc vì sống sót sau 36 ngày dưới đống đổ nát của trận động đất vào năm 2008 ở Tứ Xuyên.

Trư Kiên Cường sống sót sau 36 ngày dưới đống đổ nát của trận động đất lịch sử ở Tứ Xuyên.

Theo đó, Trư Kiên Cường được phát hiện còn sống sau trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở tây nam tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12/5/2008. Trận động đất kinh hoàng khiến gần 90.000 người chết và mất tích. Sự tàn khốc của thiên nhiên khiến câu chuyện kỳ diệu của Trư Kiên Cường trở thành biểu tượng truyền cảm hứng về ý chí sinh tồn.

Các nhân chứng cho biết, con lợn được tìm thấy trong một túi chứa đầy than củi và nước mưa. Thời điểm thoát khỏi đống đổ nát, Trư Kiên Cường sụt cân rất nhiều, chỉ bằng kích cỡ của một con dê.

Bảo tàng Kiếm Xuyên sau đó đã mua con lợn với giá 3.008 nhân dân tệ (10,7 triệu đồng) và chăm sóc nó để thu hút khách du lịch cho đến khi con vật qua đời. Theo Global Times, Trư Kiên Cường được tôn vinh là con vật của năm ở Trung Quốc vào năm 2008 vì nó “minh chứng sống động cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc”.

Tú Oanh

Theo The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/con-lon-noi-tieng-nhat-trung-quoc-qua-doi-post1347221.tpo