Trữ lượng dầu khí của Nga đảm bảo được 35 năm khai thác đối với dầu thô và hơn 50 năm đối với khí

Trong năm 2019, Nga đã khai thác 561 triệu tấn dầu thô và 738 tỷ m3 khí.

Trữ lượng dầu khí của Nga đảm bảo được 35 năm khai thác đối với dầu thô và hơn 50 năm đối với khí đốt. Loại trữ lượng dầu khó khai thác chiếm 65%, số còn lại đủ cho 20 năm. Trong năm 2019, Nga đã khai thác 561 triệu tấn dầu thô và 738 tỷ m3 khí. Đáng lưu ý, gia tăng trữ lượng khí đốt hàng năm thấp hơn sản lượng khai thác, trong khi dầu thô chỉ nhỉnh hơn khai thác không nhiều.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động tìm kiếm thăm dò của Nga chưa cao. Theo kết quả Kiểm toán Liên bang, tổng cộng từ 2016-2019, trữ lượng dầu và condensate bị loại bỏ lên tới 2,28 tỷ tấn (5 năm khai thác), khí đốt khoảng 6.000 tỷ m3 (9 năm khai thác).

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/tru-luong-dau-khi-cua-nga-dam-bao-duoc-35-nam-khai-thac-doi-voi-dau-tho-va-hon-50-nam-doi-voi-khi-571947.html