Trú mưa dưới gốc cây, 3 người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Trong lúc đi làm rẫy về, 3 phụ nữ ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định) gặp mưa giông nên núp dưới tán cây để tránh thì bị sét đánh tử vong.

Tối 19-5, ông Đinh Văn Liên, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa (H.An Lão, Bình Định) xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến 3 phụ nữ bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14g ngày 19-5, trên địa bàn xã An Nghĩa bất ngờ xảy ra giông sét, gió to khiến nhiều người đi làm rừng không kịp về nhà, nhiều người phải chọn nấp dưới gốc cây.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngay sau khi hết giông sét, người dân địa phương phát hiện 3 phụ nữ cùng nấp dưới bóng 1 cây lớn thuộc địa bàn thôn 4, xã An Nghĩa bị sét đánh tử vong nên đã báo với các cơ quan chức năng.

Theo xác định của Công an huyện An Lão, 3 phụ nữ này là: Đinh Thị T. (ở xã An Toàn), Đinh Thị Đ. và Đinh Thị Đ. (cùng ở xã An Nghĩa). 3 phụ nữ này đi làm rừng, nấp vào gốc cây nhưng không may bị sét đánh tử vong, thông tin trên báo Thanh niên.

Theo báo Dân trí, nhận được tin báo, công an xã An Nghĩa và công an huyện An Lão có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong.

Hiện, chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tru-mua-duoi-goc-cay-3-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-193766.html