Trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh chính thức đón đoàn khách tham quan đầu tiên

Sáng 29/4, Trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia, nơi làm việc của Chính quyền Thành phố chính thức đón đoàn khách tham quan đầu tiên.

 Trước khi thăm quan di tích, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa và Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1).

Trước khi thăm quan di tích, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa và Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1).

Nhân dịp giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức cho người dân và du khách tham quan trụ sở tại địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 trong 2 ngày 29 và 30/4.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, số lượng khách đăng ký tham quan tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh đã đạt gần 1.500 người. Vì vậy, để có thể tổ chức chu đáo chương trình này, Sở đã ngừng tiếp nhận các đăng kí mới.

Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - Trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh có 48 đoàn, mỗi đoàn 30 khách (tương đương gần 1.500 khách) được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/4. Buổi sáng bắt đầu từ 8 đến 12 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 13 đến 17 giờ, thời lượng mỗi đợt tham quan là 60 phút.

Trong sáng nay, Đoàn khách đầu tiên là những cựu chiến binh, thanh niên, học sinh tiêu biểu Thành phố chính thức thăm quan Trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn đã được nghe hướng dẫn viên thuyết minh về văn hóa, lịch sử và kiến trúc bên trong độc đáo.

Trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia hơn 110 tuổi, mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.

Trụ sở HĐND và UBND Thành phố là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TP Hồ Chí MInh. Công trình được xây dựng năm 1898 và hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Nhà điêu khắc Louis - Lucien Ruffier đảm nhiệm phần trang trí kiến trúc bên ngoài. Nơi đây được Bộ VH-TT&DL công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 4/11/2020.

Hiện tại, tòa nhà là nơi làm việc của HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1), nằm ngay đầu đường Nguyễn Huệ hướng ra sông Sài Gòn./.

V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tru-so-hdnd-ubnd-tp-ho-chi-minh-chinh-thuc-don-doan-khach-tham-quan-dau-tien-636858.html