Trụ trì tịnh xá ở Sài Gòn tử vong có vết thương trên đầu

Sư trụ trì của tịnh xá Ngọc Nhân tử vong và Công an ghi nhận có thương tích ở đầu.

Sáng 6/4, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an Q.6 điều tra về cái chết của sư trụ trì H.T.T (58 tuổi), ở tịnh xá Ngọc Nhân, đường Hậu Giang, P.12, Q.6.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4 chị ruột và cháu có tìm đến tịnh xá để thăm sư thầy T. Thấy tịnh xá khóa cửa nên mẹ con bà này tự dùng chìa khóa mở cửa vào.

Bên trong, 2 mẹ con hốt hoảng khi thấy sư thầy T nằm gục dưới sàn nhà bếp, trên đầu có thương tích nên hô hoán nhờ dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích nặng, sư thầy T đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và người có liên quan.

Được biết sư thầy T sống 1 mình tại tịnh xá Ngọc Nhân; đến nay chưa rõ trong tịnh xá có mất mát tài sản hay không.

Hiện Công an đang điều tra, làm rõ về nguyên nhân cái chết nói trên.

Linh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/tru-tri-tinh-xa-o-sai-gon-tu-vong-co-vet-thuong-tren-dau-631176.html