Trực thăng của Tổng thống Mỹ bay thử trên bầu trời Đà Nẵng

Sau một ngày đến Đà Nẵng, trực thăng Marine One đã bay thử nhiều vòng chuẩn bị cho viến đón đoàn Tổng thống Donald Trump ngày 10/11.

Theo báo Thanh niên, chiều 7/11, chiếc trực thăng của Nhà Trắng đã cất cánh bay 2 vòng Đà Nẵng. Đây là chiếc VH-60N White Hawk phiên bản Marine One. Với thân máy bay được bọc giáp chống đạn, Marine One có diện tích khoảng 18,5 m2, đủ chỗ cho 14 người.

Marine One (tương tự như Air Force One) là mã kiểm soát không lưu dùng để gọi chiếc trực thăng chở Tổng thống Mỹ.

Máy bay Marine One bay là là trên sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: Zing.vn)

Theo Business Insider, mỗi năm chỉ có 4 phi công thuộc phi đội HMX-1 Nighthawk của Thủy quân lục chiến được vinh dự lái Marine One.

Marine One có thể là phiên bản thiết kế đặc biệt từ trực thăng VH-3D Sea King hoặc VH-60N White Hawk. Hai trực thăng này có thể bay với tốc độ 241 km/h. Thân máy bay được bọc giáp có khả năng chống đạn súng trường và vũ khí cá nhân. Ngoài ra, người ta còn trang bị cho Marine One hệ thống cảnh báo và phòng thủ tên lửa hiện đại nhất.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, sau khi kết thúc lần bay thử đầu tiên kéo dài khoảng 15 phút, trực thăng hạ cánh rồi tiếp tục bay thử ở độ cao lớn hơn. Marine One được thiết kế đặc biệt để có thể tiếp tục bay khi một trong hai động cơ gặp sự cố.

Marine One được trang bị hệ thống thông tin liên lạc mã hóa để duy trì liên lạc giữa tổng thống, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc trong mọi tình huống. Hệ thống điện tử trên trực thăng có khả năng chống chịu xung điện từ tạo ra từ vụ nổ hạt nhân.

Không giống những chiếc trực thăng thông thường, bên trong Marine One rất yên tĩnh. Marine One cũng được trang bị những biện pháp chống tên lửa tiêu chuẩn của quân đội Mỹ như pháo sáng đánh lừa tên lửa tầm nhiệt hay thiết bị gây nhiễu xạ để chống tên lửa dẫn đường bằng radar cùng biện pháp đối phó hồng ngoại AN/ALQ-144A.

Theo news.zing.vn, bất kỳ nơi đâu Marine One cất, hạ cánh đều có một sĩ quan Thủy quân lục chiến đứng chào Tổng thống Mỹ ở cửa lên xuống. Mỗi lần Marine One cất cánh đều có một trực thăng giống hệt bay bên cạnh làm "chim mồi".

Trước đó, chiều 13h30 chiều 6/11, một chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ít phút sau, cửa sau của máy bay mở ra, một chiếc trực thăng Marine One được đưa ra khỏi C-17.

Để phục vụ chuyến công du của tổng thống Mỹ đến một nước, công tác vận chuyển trang thiết bị diễn ra trước khoảng 10 ngày. Máy bay vận tải C-17 là phương tiện chủ lực trong các việc vận chuyển, hậu cần.Trước mỗi chuyến công du nước ngoài của tổng thống, không quân Mỹ sẽ sử dụng 2 máy bay C-17 để vận chuyển các trang thiết bị phục vụ đoàn.

Nước Mỹ có truyền thống không sử dụng phương tiện của quốc gia nơi tổng thống sẽ thăm. Toàn bộ phương tiện phục vụ đưa đón tổng thống, mật vụ và các quan chức được đưa từ Mỹ đến.

Anh Tuấn (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/truc-thang-cua-tong-thong-my-bay-thu-tren-bau-troi-da-nang-93615