Trực thăng đưa ngư dân bị nạn ở Trường Sa về đất liền cấp cứu

Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM) cùng kíp bay của công ty bay dịch vụ miền Nam vừa thực hiện chuyến bay đưa hai ngư dân bị thương do gặp nạn trong lúc đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa về đất liền cấp cứu.

Trước đó, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 được báo động di chuyển xuống TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để lên đường cấp cứu bệnh nhân tại đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa.

Kíp bay của công ty bay dịch vụ miền Nam sau đó đã thực hiện chuyến bay đưa tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đến đảo Phan Vinh, tiến hành hồi sức cấp cứu bệnh nhân. Kíp cấp cứu sau đó tiếp tục tiến hành đưa bệnh nhân về Bệnh vện Quân y 175 để cấp cứu điều trị. Trong quá trình bay có dừng ở đảo Trường Sa để tiếp nhiên liệu.

Bệnh nhân được đưa về đất liền cấp cứu, điều trị.

Hai ngư dân gặp nạn được xác định là N.N.N (SN 1978) và B.V.Đ (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi). Cả hai ngư dân này đều gặp tai nạn lao động trong lúc đang đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa.

Bệnh nhân N. được chẩn đoán bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vỡ nền sọ trước, gãy xương thái dương trái, máu tụ dướng màng cứng, dập não, xuất huyết não thái dương trái, phù não do lan tỏa 2 bán cầu, chấn thương hàm mặt, gãy xương gò má trái. Bệnh nhân sau đó được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Riêng bệnh nhân Đ. đã tỉnh, tiếp xúc tốt.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/truc-thang-dua-ngu-dan-bi-nan-o-truong-sa-ve-dat-lien-cap-cuu-post48552.html