Trực thăng Mỹ rơi trên boong tàu sân bay ngay sau khi cất cánh

Trực thăng MH-60 Seahawk rơi ngay sau khi cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ, khiến nhiều người bị thương.

Trực thăng MH-60 cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Quân đội Mỹ cho biết, ngày 19/10 máy bay trực thăng MH-60 Seahawk của Hải quân nước này đã rơi trên boong tàu sân bay Ronald Reagan đang tuần tra ở khu vực Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ không cho biết bao nhiêu thủy thủ bị thương cũng như thiệt hại của trực thăng và tàu sân bay trong vụ tai nạn. Tuy vậy, Hải quân Mỹ khẳng định tàu sân bay tiếp tục làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Sự cố trên cũng không ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng như các sân bay đồn trú trên boong. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

MH-60 Seahawk là phiên bản thiết kế hoạt động trên chiến hạm từ UH-60 Black Hawk, mẫu trực thăng vận tải đa nhiệm phổ biến nhất của quân đội Mỹ. Seahawk có thiết tương tự Black Hawk nhưng được trang bị động cơ mạnh hơn, loại bỏ cửa bên trái, thay vào đó là hệ thống thả phao định vị thủy âm.

Năm ngoái, hạm đội này từng xảy ra ít nhất 7 vụ tai nạn lớn, khiến 20 người thiệt mạng. Hồi tháng 6/2017, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald đã va chạm với một tàu hàng Philippines gần vùng biển Nhật Bản. Vụ va chạm khiến 7 thủy thủ tàu Mỹ thiệt mạng.

Chỉ hai tháng sau đó, một vụ va chạm khác giữa tàu khu trục USS John McCain của Mỹ với một tàu hàng ngoài khơi Singapore cũng khiến 10 thủy thủ tàu Mỹ thiệt mạng. Tháng 11 năm ngoái, một máy bay vận tải C2-A chở 11 người của Mỹ cũng rơi gần Okinawa khiến 3 người thiệt mạng.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/truc-thang-my-roi-tren-boong-tau-san-bay-ngay-sau-khi-cat-canh-a248254.html