Trực thăng rơi tại Afghanistan, 16 người thiệt mạng

(HNMO)- Một trực thăng dân sự đã rơi tại một căn cứ quân sự ở miền nam Afghanistan vào hôm qua 19/7 làm ít nhất 16 thường dân thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Các quan chức NATO cho biết chiếc trực thăng đã rơi tại căn cứ không quân Kandahar khi đang cất cánh. NATO đã bác bỏ khả năng lực lượng chống đối có liên quan đến vụ việc này. Trực thăng Mi-8 tương tự như chiếc máy bay gặp nạn Tuyên bố từ Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế NATO (ISAF) khẳng định: “Một trực thăng dân sự đã rơi khi đang cất cánh tại căn cứ Kandahar. Các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn là gì nhưng khả năng lực lượng chống đối dính líu vào vụ việc đã được loại bỏ”. Hãng tin Interfax, Nga dẫn lời một quan chức Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Fata) cho hay chiếc máy bay gặp nạn là trực thăng Mi-8 do Nga sản xuất và thuộc sở hữu của công ty hàng không Nga Vertical-T. Căn cứ không quân Kandahar là căn cứ lớn nhất của NATO tại miền nam Afghanistan song nhiều máy bay dân sự cũng sử dụng căn cứ này và do đó không có gì ngạc nhiên khi một máy bay dân sự gặp nạn tại đây. Hiện chưa rõ danh tính cũng như quốc tịch của những người thiệt mạng. Tuy nhiên, người phát ngôn NATO, Sam Truelove cho biết toàn bộ nạn nhân là thường dân và không có quân nhân nào trên máy bay. Tình trạng của những người bị thương cũng chưa được thông báo. Vertical-T được thành lập năm 1992 và bắt đầu hoạt động ở nước ngoài vào năm 1998 tại Italy và sau đó mở rộng kinh doanh sang nhiều nước khác như Đức, Đông Timor, Cyprus, Yemen và Hy Lạp. Đây là vụ tai nạn máy bay trực thăng thứ hai tại Afghanistan trong tuần qua. Hôm thứ ba tuần trước, một trực thăng Mi-26 đã rơi xuống khu vực gần căn cứ quân sự Sangin ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan làm 6 thành viên phi hành đoàn người Ukraine cùng một bé gái người Afghanistan dưới mặt đất thiệt mạng. Minh Nhật (Theo BBC)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/44/214101/