Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk với uy lực không thể xem nhẹ

Không quân Nam Phi đã nỗ lực phát triển một loại trực thăng tấn công của riêng mình, đó là chiếc phi cơ Denel AH-2 Rooivalk với tổ lái 2 người.

 Máy bay trực thăng Denel AH-2 Rooivalk là một loại trực thăng tấn công do Nam Phi phát triển.

Máy bay trực thăng Denel AH-2 Rooivalk là một loại trực thăng tấn công do Nam Phi phát triển.

Máy bay trực thăng Denel AH-2 Rooivalk là một loại trực thăng tấn công do Nam Phi phát triển.

Máy bay có 2 buồng lái cho phi công chính và phi công phụ ngồi theo chiều dọc.

Buồng lái AH-2 Rooivalk có hệ thống kiểm soát kép và 3 màn hình LCD. Màn hình thứ 3 là để cảnh báo nguy hiểm.

Máy bay được trang bị hệ thống dò tìm và theo dõi mục tiêu một cách tự động. Trên mũ của mỗi phi công cũng có một hệ thống quan sát.

AH-2 Rooivalk có thể gắn thêm ghế ngoài để đón nhận tổ lái của một trực thăng khác bị bắn rơi hoặc để vận chuyển lính đặc nhiệm.

AH-2 Rooivalk được vũ trang bằng một pháo 20mm gắn ở mũi.

Máy bay có khả năng mang tới 16 trái tên lửa chống tăng ZT-6 Mokopa với tầm bắn lên tới 10km. Có 4 bệ phóng cho loại tên lửa này.

Ngoài ra trực thăng này còn có thể mang tên lửa không đối không tầm ngắn.

Phi cơ AH-2 Rooivalk có chiều dài 18,73m, độ cao 5,19m.

Rotor chính của máy bay có đường kính 15,58m.

Máy bay có tốc độ hành trình tối đa là 309km/h, với tầm bay 940km.

Trọng lượng tối đa khi cất cánh của AH-2 Rooivalk (phía trên) là 8,7 tấn.

Theo vov.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truc-thang-tan-cong-ah-2-rooivalk-voi-uy-luc-khong-the-xem-nhe/20190103035921496