Trực thăng tấn công Nga được trang bị vũ khí 'độc nhất vô nhị'

Lực lượng vũ trang Nga công bố hiện đại hóa trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28, vũ khí mới của chúng sẽ không có sản phẩm tương tự trên thế giới, tạp chí Forbes của Mỹ cho biết.

Theo nguồn tin của Forbes, được công bố vào tháng 6 năm nay, một mẫu trực thăng Ka-52M mới sẽ được trang bị tên lửa hành trình có tên "Sản phẩm 305 - Izdeliye 305", tầm bắn lên tới hàng trăm km - con số này cao hơn nhiều so với chỉ số của tên lửa AGM-114 Hellfire (11 km) trang bị cho các trực thăng tấn công AH-64 Apache của Hoa Kỳ.

Loại vũ khí này có thể được lắp đặt trên Mi-28, loại trực thăng tấn công có tốc độ tối đa 300 km/h và bán kính chiến đấu 450 km. Tổng trọng lượng vũ khí mà chiếc máy bay lên thẳng mang được có thể lên tới 2,3 tấn. Đặc biệt, đó là tên lửa chống tăng 9M120 Ataka và một khẩu pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm.

Bên cạnh đó, trực thăng Ka-52M Alligator cũng sẽ được trang bị radar gắn trên cánh quạt giúp cải thiện chất lượng phát hiện mục tiêu. Tuy nhiên cần nhắc lại rằng máy bay lên thẳng của Mỹ đã được trang bị những tổ hợp như vậy từ cuối những năm 1990.

Trực thăng vũ trang Nga sẽ được trang bị tên lửa không đối đất có tầm bắn rất xa. Ảnh: Forrbes.

Trực thăng vũ trang Nga sẽ được trang bị tên lửa không đối đất có tầm bắn rất xa. Ảnh: Forrbes.

Đồng thời tác giả của ấn phẩm Mỹ nghi ngờ khả năng trực thăng tấn công của Hải quân Nga có thể được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, bởi vì chiều dài của những tên lửa này là khoảng 10 mét, quá lớn đối với một phương tiện tấn công cánh quạt dài chỉ 15 mét.

Không chỉ có vậy, việc trang bị tên lửa tầm xa tới 100 km như Izdeliye 305 cho trực thăng vũ trang cũng bị coi là sự lãng phí lớn, bởi tầm trinh sát của radar và khí tài quang điện tử trên Mi-28NM lẫn Ka-52M có tầm hoạt động thấp hơn rất nhiều, khó mà tận dụng hết tầm bắn tối đa của tên lửa.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truc-thang-tan-cong-nga-duoc-trang-bi-vu-khi-doc-nhat-vo-nhi/20201128014638350