Trực tiếp ASIAD ngày 1-9: Cầu mây giành HCB, TTVN xếp hạng 17 chung cuộc

Ngày thi đấu thứ áp chót tại ASIAD, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã có thêm tấm HCB thứ 16 từ môn cầu mây

Bóng chuyền nữ:

Không thể tái lập chiến thắng như ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 1-3 (18-25, 25-22, 22-25, 24-26) trước đối thủ nhiều duyên nợ Kazakhstan ở trận tranh hạng 5. Như vậy, chiến dịch ASIAD 18 của bóng chuyền Việt Nam đã khép lại với việc đội tuyển nữ xếp hạng 6 châu lục, đội tuyển nam xếp hạng 14 chung cuộc.

Cầu mây:

10g45, để thua cả hai ván trước đối thủ cực mạnh Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận tấm HCB, thành tích vượt ngoài mong đợi tại đại hội lần này. Đây là tấm HCB thứ 16 của đoàn TTVN tại ASIAD 18.

Canoeing:

Với thành tích 51 giây 409, cựu vô địch trẻ châu Á Trương Thị Phương chỉ về đích thứ 5 ở nội dung chung kết 200m thuyền C2. Bất ngờ đã không đến khi các đối thủ của cô quá mạnh, người giành HCV Sung Meng-ya (Trung Quốc) bỏ xa tay chèo Việt Nam gần 2 giây.

Nhận định các môn thi đấu ngày 1-9

Không thể tạo được kỳ tích trước đối thủ hùng mạnh Hàn Quốc ở bán kết, tuyển bóng đá Olympic Việt Nam vẫn còn một trận đấu ở phía trước để ghi tên mình vào lịch sử. Nếu đánh bại được UAE trong trận tranh HCĐ, bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành huy chương ASIAD trong vòng 60 năm. Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra lúc 15 giờ.

Olympic Việt Nam và giấc mơ đệ tam anh hào châu lục

Sau khi xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Indonesia ở bán kết với tỉ số 2-1, tuyển cầu mây nữ Việt Nam áp sát tấm HCV ASIAD và đối thủ cuối cùng chính là kình địch Thái Lan. Bộ tứ Nguyễn Thị Quyên, Giáp Thị Hiền, Dương Thị Xuyên và Nguyễn Thị Phương Trinh được kỳ vọng sẽ về HCV thứ 5 cho đoàn TTVN ở trận chiến bắt đầu lúc 10 giờ.

Thắng chủ nhà, cầu mây Việt Nam mơ HCV

Trước đó, từ 8 giờ 40, tại Palembang, đợt thi chung kết canoeing nội dung 200m thuyền C1 sẽ có sự góp mặt của VĐV Trương Thị Phương bên cạnh 9 đối thủ mạnh khác. Từng giành HCV giải trẻ canoeing châu Á vào năm 16 tuổi, Trương Thị Phương đang đứng trước cơ hội mang về tấm HCV mà rất ít ai nghĩ đến này.

Không tranh chấp huy chương nhưng vị trí thứ 5 châu lục sẽ là mục tiêu thiết thực nhất để bóng chuyền nữ Việt Nam vươn tới tại đại hội lần này. Xuất sắc vượt qua chủ nhà Indonesia, qua đó trả được "món nợ" thất bại tại SEA Games 29, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp lại Kazakhstan ở trận tranh hạng 5-6. Đối thủ vùng Trung Á đã để thua 2-3 trước Việt Nam ở vòng bảng, chắc chắn cũng khao khát đòi lại những gì đã mất để xác định vị thế chung cuộc ở môn bóng chuyền nữ.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 18

(tính đến 18g ngày 1-9)

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/truc-tiep-asiad-ngay-1-9-cau-may-tranh-hcv-voi-thai-lan-20180901080946997.htm