Trực tiếp bóng đá Đan Mạch 0-0 Tunisia: Đan Mạch mất bàn thắng

Trực tiếp bóng đá Đan Mạch vs Tunisia bảng D World Cup 2022. Đan Mạch và Tunisia cùng bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Tỷ số cuối cùng là 0-0. Trận đấu đầu tiên của World Cup 2022 kết thúc mà không có bàn thắng.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

Tunisia đưa Hannibal Mejbri và Taha Yassine Khenissi vào thay Youssef Msakni và Issam Jebali.

Đan Mạch gia tăng sức ép. Thể lực của họ tốt hơn, và nếu tận dụng được lợi thế này, người hâm mộ Đan Mạch có thể tin vào chiến thắng sẽ đến trong những phút cuối trận.

Bóng chạm tay cầu thủ Đan Mạch trong vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho Tunisia hưởng phạt góc. Không có phạt đền.

Cầu thủ Đan Mạch đánh đầu trúng cột dọc dù cách khung thành 1m. Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Cornelius.

Eriksen dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Tunisia chơi xuất sắc, đẩy bóng cứu thua cho đội nhà.

Đan Mạch thay liền 3 cầu thủ. Mathias Jensen, Andreas Cornelius và Jesper Lindstrom vào sân thay Simon Kjaer, Kasper Dolberg và Andreas Olsen.

Đan Mạch đưa được bóng đến gần vòng cấm đối thủ nhiều hơn, gây thêm nhiều sức ép và bàn thắng hụt của Olsen đã đẩy cao tinh thần chiến đấu cho đội bóng Bắc Âu.

Đan Mạch (áo đỏ) chưa thể xuyên thủng hàng thủ Tunisia.

Đến lượt trọng tài căng cờ báo việt vị, không công nhận bàn thắng của Đan Mạch. Andreas Skov Olsen nhìn bàn thắng mở tỷ số trôi qua đầy tiếc nuối.

Aissa Laidouni tiếp tục là mối nguy hiểm thường trực trước cầu môn Đan Mạch. Tiền vệ này chơi sáng nước, là ngòi nổ trong các tình huống tấn công của Tunisia.

Tunisia duy trì đà hưng phấn sau hiệp 1, và chắc chắn sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho Đan Mạch trong hiệp 2.

Tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên là 0-0. Tunisia kiểm soát bóng tốt hơn, có ít nhất 2 cơ hội đáng kể nhưng chưa chuyển hóa được thành bàn thắng.

Tunisia bị từ chối 1 bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bên phía Đan Mạch, Eriksen chưa để lại dấu ấn gì đáng kể, khiến lối chơi của "Những chú lính chì dũng cảm" đơn điệu, dễ bị bắt bài.

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Kasper Schmeichel xuất sắc cứu thua cho Đan Mạch khi đẩy được cú bấm bóng ở cự ly gần của tiền đạo Tunisia. Ở pha bóng này, hậu vệ áo đỏ bỏ lỏng chân sút Tunisia, để cầu thủ này thoát xuống đối mặt với Kasper Schmeichel. May cho Đan Mạch, Kasper Schmeichel đã phản xạ xuất thần.

Pierre-Emil Hojbjerg ngã trong vòng cấm song trọng tài không cho Đan Mạch hưởng 11m.

Laidouni dứt điểm cực mạnh nhưng tiếc là bóng lại đi không chính xác. Tunisia chơi sắc sảo hơn nhiều và là đội nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1.

Khả năng kiểm soát tuyến giữa của hàng tiền vệ Đan Mạch đang gặp vấn đề. Họ cầm bóng yếu, tranh chấp không hiệu quả và chưa tìm được cách kiến tạo cho cặp tiền đạo ở phía trên.

Cầu thủ Tunisia đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

HLV Jalel Kadri từng tuyên bố, nếu ĐT Tunisia không vượt qua vòng bảng World Cup 2022 thì đó là điều bất công. Dường như Tunisia đã có những phương án đặc biệt để hướng tới tấm vé vào vòng knock-out.

Sau ít phút đầu bị ép, Tunisia đã dần lấy lại được thế trận. Họ đẩy lui đội hình tấn công của Đan Mạch và thậm chí có 2 cú sút khiến cổ động viên áo đỏ thót tim.

Tunisia (áo trắng) và Đan Mạch cạnh tranh vé vào vòng 1/16.

Đan Mạch chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở thế cửa trên, đội bóng châu Âu không giấu diếm ý định đánh đòn phủ đầu đối thủ.

Trận đấu bắt đầu.

Sau biến cố tại EURO 2020, tưởng như Christian Eriksen phải giã từ sân cỏ. Nhưng nghị lực phi thường đã giúp tiền vệ sinh năm 1992 trở lại ngoạn mục. Anh thi đấu cực hay trong màu áo Brentford trước khi chuyển đến Man Utd hồi đầu mùa giải và trở thành hạt nhân trong lối chơi dưới thời Erik ten Hag.

Eriksen cùng đồng đội khởi động trước giờ thi đấu.

Phong độ ổn định trong màu áo Man Utd giúp Christian Eriksen tiếp tục "câu chuyện cổ tích" của mình ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Xem lại cơn địa chấn có lẽ là lớn nhất World Cup 2022: Ả Rập Xê Út 2-1 Argentina

Người hâm mộ trên trang chủ FIFA dự đoán cửa thắng của Đan Mạch lên tới 91%. Nhưng với bất ngờ mang tên Ả Rập Xê Út sau khi thắng Argentina, có thể khẳng định, World Cup 2022 sẽ còn cực kỳ hấp dẫn với kịch bản khó lường.

CĐV Tunisia cổ vũ đội nhà.

Đội hình ra sân:

Đan Mạch: Kasper Schmeichel, Joakim Andersen, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Joakim Maehle, Pierre-Emil Hojbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen

Tunisia: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali.

Đội hình ra sân của tuyển Đan Mạch.

Nhận định Đan Mạch vs Tunisia

Thành tích vào đến bán kết EURO 2020 là một thành công lớn của đội tuyển Đan Mạch. Nên nhớ rằng ở giải đấu đó, họ mất Eriksen - một tổn thất cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Với dàn cầu thủ trẻ trung và một lối chơi sắc nét được rèn nhuần nhuyễn dưới thời HLV Hjulmand, Đan Mạch vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với tư cách đội đứng đầu bảng F. Sau 9 trận toàn thắng, họ chỉ nhận một thất bại duy nhất khi tấm vé đến Qatar đã nằm chắc trong tay.

Eriksen trở lại sân đấu lớn sau biến cố ở EURO 2020.

Đan Mạch thi đấu 8 trận trong năm 2022 với thành tích không tồi. Họ giành được 5 chiến thắng và chỉ để thua với cách biệt tối thiểu trước Hà Lan và 2 trận gặp Croatia.

Bên kia chiến tuyến, Tunisia là một đối thủ đáng để Eriksen và đồng đội dè chừng. Họ là đội bóng mạnh thứ ba của châu Phi với vị trí thứ 30 thế giới, chỉ kém Senegal và Ma-rốc. Trong 10 trận gần nhất, Tunisia chỉ 2 lần thất bại.

Yếu tố bất ngờ có thể là "vũ khí" lợi hại của đội tuyển Tunisia ở trận ra quân. Hầu hết các thành viên của đội bóng này đều là những cái tên "vô danh" chưa được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, đội tuyển Đan Mạch có thể gặp nhiều rắc rối.

Nhạc Dương

Tỷ số cuối cùng là 0-0. Trận đấu đầu tiên của World Cup 2022 kết thúc mà không có bàn thắng.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

Tunisia đưa Hannibal Mejbri và Taha Yassine Khenissi vào thay Youssef Msakni và Issam Jebali.

Đan Mạch gia tăng sức ép. Thể lực của họ tốt hơn, và nếu tận dụng được lợi thế này, người hâm mộ Đan Mạch có thể tin vào chiến thắng sẽ đến trong những phút cuối trận.

Bóng chạm tay cầu thủ Đan Mạch trong vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho Tunisia hưởng phạt góc. Không có phạt đền.

Cầu thủ Đan Mạch đánh đầu trúng cột dọc dù cách khung thành 1m. Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Cornelius.

Eriksen dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Tunisia chơi xuất sắc, đẩy bóng cứu thua cho đội nhà.

Đan Mạch thay liền 3 cầu thủ. Mathias Jensen, Andreas Cornelius và Jesper Lindstrom vào sân thay Simon Kjaer, Kasper Dolberg và Andreas Olsen.

Đan Mạch đưa được bóng đến gần vòng cấm đối thủ nhiều hơn, gây thêm nhiều sức ép và bàn thắng hụt của Olsen đã đẩy cao tinh thần chiến đấu cho đội bóng Bắc Âu.

Đan Mạch (áo đỏ) chưa thể xuyên thủng hàng thủ Tunisia.

Đến lượt trọng tài căng cờ báo việt vị, không công nhận bàn thắng của Đan Mạch. Andreas Skov Olsen nhìn bàn thắng mở tỷ số trôi qua đầy tiếc nuối.

Aissa Laidouni tiếp tục là mối nguy hiểm thường trực trước cầu môn Đan Mạch. Tiền vệ này chơi sáng nước, là ngòi nổ trong các tình huống tấn công của Tunisia.

Tunisia duy trì đà hưng phấn sau hiệp 1, và chắc chắn sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho Đan Mạch trong hiệp 2.

Tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên là 0-0. Tunisia kiểm soát bóng tốt hơn, có ít nhất 2 cơ hội đáng kể nhưng chưa chuyển hóa được thành bàn thắng.

Tunisia bị từ chối 1 bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bên phía Đan Mạch, Eriksen chưa để lại dấu ấn gì đáng kể, khiến lối chơi của "Những chú lính chì dũng cảm" đơn điệu, dễ bị bắt bài.

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Kasper Schmeichel xuất sắc cứu thua cho Đan Mạch khi đẩy được cú bấm bóng ở cự ly gần của tiền đạo Tunisia. Ở pha bóng này, hậu vệ áo đỏ bỏ lỏng chân sút Tunisia, để cầu thủ này thoát xuống đối mặt với Kasper Schmeichel. May cho Đan Mạch, Kasper Schmeichel đã phản xạ xuất thần.

Pierre-Emil Hojbjerg ngã trong vòng cấm song trọng tài không cho Đan Mạch hưởng 11m.

Laidouni dứt điểm cực mạnh nhưng tiếc là bóng lại đi không chính xác. Tunisia chơi sắc sảo hơn nhiều và là đội nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1.

Khả năng kiểm soát tuyến giữa của hàng tiền vệ Đan Mạch đang gặp vấn đề. Họ cầm bóng yếu, tranh chấp không hiệu quả và chưa tìm được cách kiến tạo cho cặp tiền đạo ở phía trên.

Cầu thủ Tunisia đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

HLV Jalel Kadri từng tuyên bố, nếu ĐT Tunisia không vượt qua vòng bảng World Cup 2022 thì đó là điều bất công. Dường như Tunisia đã có những phương án đặc biệt để hướng tới tấm vé vào vòng knock-out.

Sau ít phút đầu bị ép, Tunisia đã dần lấy lại được thế trận. Họ đẩy lui đội hình tấn công của Đan Mạch và thậm chí có 2 cú sút khiến cổ động viên áo đỏ thót tim.

Tunisia (áo trắng) và Đan Mạch cạnh tranh vé vào vòng 1/16.

Đan Mạch chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở thế cửa trên, đội bóng châu Âu không giấu diếm ý định đánh đòn phủ đầu đối thủ.

Trận đấu bắt đầu.

Sau biến cố tại EURO 2020, tưởng như Christian Eriksen phải giã từ sân cỏ. Nhưng nghị lực phi thường đã giúp tiền vệ sinh năm 1992 trở lại ngoạn mục. Anh thi đấu cực hay trong màu áo Brentford trước khi chuyển đến Man Utd hồi đầu mùa giải và trở thành hạt nhân trong lối chơi dưới thời Erik ten Hag.

Eriksen cùng đồng đội khởi động trước giờ thi đấu.

Phong độ ổn định trong màu áo Man Utd giúp Christian Eriksen tiếp tục "câu chuyện cổ tích" của mình ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Xem lại cơn địa chấn có lẽ là lớn nhất World Cup 2022: Ả Rập Xê Út 2-1 Argentina

Người hâm mộ trên trang chủ FIFA dự đoán cửa thắng của Đan Mạch lên tới 91%. Nhưng với bất ngờ mang tên Ả Rập Xê Út sau khi thắng Argentina, có thể khẳng định, World Cup 2022 sẽ còn cực kỳ hấp dẫn với kịch bản khó lường.

CĐV Tunisia cổ vũ đội nhà.

Đội hình ra sân:

Đan Mạch: Kasper Schmeichel, Joakim Andersen, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Joakim Maehle, Pierre-Emil Hojbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen

Tunisia: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali.

Đội hình ra sân của tuyển Đan Mạch.

Nhận định Đan Mạch vs Tunisia

Thành tích vào đến bán kết EURO 2020 là một thành công lớn của đội tuyển Đan Mạch. Nên nhớ rằng ở giải đấu đó, họ mất Eriksen - một tổn thất cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Với dàn cầu thủ trẻ trung và một lối chơi sắc nét được rèn nhuần nhuyễn dưới thời HLV Hjulmand, Đan Mạch vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với tư cách đội đứng đầu bảng F. Sau 9 trận toàn thắng, họ chỉ nhận một thất bại duy nhất khi tấm vé đến Qatar đã nằm chắc trong tay.

Eriksen trở lại sân đấu lớn sau biến cố ở EURO 2020.

Đan Mạch thi đấu 8 trận trong năm 2022 với thành tích không tồi. Họ giành được 5 chiến thắng và chỉ để thua với cách biệt tối thiểu trước Hà Lan và 2 trận gặp Croatia.

Bên kia chiến tuyến, Tunisia là một đối thủ đáng để Eriksen và đồng đội dè chừng. Họ là đội bóng mạnh thứ ba của châu Phi với vị trí thứ 30 thế giới, chỉ kém Senegal và Ma-rốc. Trong 10 trận gần nhất, Tunisia chỉ 2 lần thất bại.

Yếu tố bất ngờ có thể là "vũ khí" lợi hại của đội tuyển Tunisia ở trận ra quân. Hầu hết các thành viên của đội bóng này đều là những cái tên "vô danh" chưa được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, đội tuyển Đan Mạch có thể gặp nhiều rắc rối.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-bong-da-dan-mach-vs-tunisia-bang-d-world-cup-2022-ar715585.html